Khẳng định tư pháp là trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của đồng chí Trương Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 3 đến 7/6/2025.

Đồng chí Lê Minh Trí bắt tay đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương.
Đồng chí Lê Minh Trí bắt tay đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương.

Chiều 6/6, đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương đã hoan nghênh và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Trí dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đồng chí Trần Văn Thanh nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, quan hệ hợp tác bền chặt và không ngừng phát triển trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác giữa ngành tòa án hai nước có ý nghĩa quan trọng.

ndo_bl_dld04.jpg
Toàn cảnh buổi hội kiến giữa đồng chí Lê Minh Trí với đồng chí Trần Văn Thanh.

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và thắm tình hữu nghị của đồng chí Trần Văn Thanh và các đồng nghiệp tại Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã dành cho Đoàn.

Đồng chí Lê Minh Trí nêu rõ, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước thể hiện trong Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 4/2025 về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, trong đó xác định tư pháp là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng.

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trao đổi với đồng chí Trần Văn Thanh một số thông tin về tình hình cải cách mạnh mẽ tại Việt Nam trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; về kết quả hợp tác giữa Tòa án nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua.

Trước đó, sáng 6/6, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã hội đàm. Trong không khí chân tình và thắm tình hữu nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn, tập trung chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong việc thành lập Tòa chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại, phá sản, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tố tụng, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử...

Hai bên thống nhất sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc vào tháng 11/2025.

ndo_br_toa-an03-p2057557.jpg
Toàn cảnh hội đàm giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao đã thăm, làm việc và trao đổi công tác chuyên môn với đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Ưng Dũng, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Thâm Quyến, Tòa phá sản, Tòa trọng tài quốc tế, Tòa án nhân dân khu hợp tác Tiền Hải thành phố Thâm Quyến...

ndo_bl_vks03-p2067813.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Ưng Dũng cùng các đại biểu hai bên chụp ảnh chung.

Chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm hai nước Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kết quả chuyến thăm góp phần tích cực vào việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.