Khẩn trương hoàn thành Đường hoa Tết 2023

Tính đến Tết Nguyên đán năm 2023, Đường hoa Nguyễn Huệ là đường hoa thứ 20 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, mọi công đoạn chuẩn bị cho đường hoa đang được các đơn vị thực hiện ráo riết hoàn thành nhằm mang đến cho du khách, người dân thành phố một không gian Tết thật sự ấn tượng.
Linh vật con mèo được cách điệu thành lọ hoa.
Linh vật con mèo được cách điệu thành lọ hoa.

Chúng tôi đến thăm xưởng thi công của Công ty TNHH sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng khi chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới. Không khí làm việc tại xưởng khá tất bật khi mọi người đều tranh thủ để hoàn thành công việc theo đúng tiến bộ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, người đã có 12 năm gắn bó với công việc làm Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, tình hình dịch Covid-19 đã lắng xuống nên anh em ở xưởng Văn Tòng đều làm việc với tâm trạng rất phấn khởi. Là người phụ trách vào mầu cho tất cả linh vật của đường hoa, chị Thúy cho hay, mầu chủ đạo năm nay là mầu xanh ngọc, vì “nó mang đến sức sống mới, vươn lên của thành phố”.

“Tôi thêm nhiều lá non cho các họa tiết, thể hiện sự đâm chồi nẩy lộc, nhiều may mắn, niềm vui trong năm mới”- chị Thúy chia sẻ.

Điểm mới trong việc thực hiện các linh vật năm nay tại xưởng Văn Tòng chính là ông chủ xưởng thi công đã mang về rô-bốt để thực hiện công đoạn tạo mẫu. Anh Nguyễn Khánh Nghiệp, người điều khiển rô-bốt cho hay, trước đây, công việc tạo mẫu mọi người đều làm thủ công. Tuy nhiên, nay có chiếc máy này, công việc tạo mẫu sẽ dễ dàng, chính xác và nhanh hơn.

Theo anh Lê Hoàng, phụ trách kỹ thuật tại xưởng Văn Tòng, đơn vị kết hợp cả máy móc hiện đại với cách làm thủ công để có được những linh vật sắc sảo và sinh động. Với linh vật năm nay là con mèo, mọi người sẽ tập trung tạo ra các hình tượng mèo đa dạng, để công chúng cảm nhận được sự uyển chuyển, nét truyền thống nhưng cũng rất mới lạ ở linh vật mèo này.

“Năm nay tròn 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ, chúng tôi dành một đại cảnh để giới thiệu 20 linh vật trong 20 năm qua. Đây là một trong những điểm nhấn của đường hoa, hứa hẹn trở thành điểm “check in” thú vị của du khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão”- anh Hoàng cho biết.

Ngoài ra, điểm nổi bật của Đường hoa Tết 2023 là sự thay đổi tiểu cảnh hoa tại khu vực tượng đài Bác Hồ phía trước tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố. Thay cho 36 chậu mai như mọi năm, năm nay 68 cội mai vàng đến từ làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh) sẽ tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ mà dung dị cho khu vực tôn nghiêm này.

Đến đây, khách thưởng ngoạn sẽ có cảm giác như đang lạc bước vào một vườn mai tự nhiên ngay giữa lòng thành phố, nhẹ nhàng chiêm ngưỡng loài hoa xuân đặc trưng của đất phương nam mang ý nghĩa biểu trưng cho sự đầm ấm, sum vầy, cát tường và hạnh phúc. Trong khi đó, giới trẻ và du khách nhỏ tuổi sẽ thích thú với “vũ điệu mầu sắc” ngay vị trí mở đầu đại cảnh “Thành phố năng động”. Trên chiều dài gần 17m, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng vũ điệu đầy mầu sắc của cầu vồng, biến hóa đa dạng không trùng lặp từ mầu sắc và hình họa.

Hiệu ứng phản quang xảy ra khi ánh sáng đi qua chất liệu decal hologram chạy dọc theo hệ khung hình mái nhấp nhô gợn sóng. Hai chú mèo to lớn đậm mầu xanh thực vật sẽ chào đón khách tham quan ngay đầu đại cảnh “Đô thị thông minh”. Với chiều dài hơn 3m và trong dáng đứng yoga đỉnh cao của loài mèo được tạo nên bởi sự kết hợp giữa sắt, mốp xốp và mùn cưa xanh, hai linh vật mèo ở đây chắc chắn sẽ níu giữ bước chân của khách tham quan.

“Thành phố công nghệ” là đại cảnh mang lại hiệu ứng thị giác nhờ hệ trần là các vòng khung sắt tròn sơn mầu giả tre xếp thành nhiều lớp bao phủ diện tích lên đến hơn 230m2 chiếm trọn bề rộng đường hoa. Khác với các đại tiểu cảnh khác, nơi mây tre đan được sử dụng để ốp hoặc tạo hình vật dụng, mây tre đan trong đại cảnh “Thành phố công nghệ” được cắt, uốn để tạo hình những chú cá bơi lượn, xoay tròn phía trên các chú mèo mang họa tiết mỹ thuật.

Chuyển động cơ học được ứng dụng để mang lại sự sinh động, vì thế, bước chân vào đại cảnh này, khách tham quan như lạc vào một thế giới khác, khi bốn góc chung quanh đều mang lại hiệu ứng thị giác.

Theo đại diện Saigontourist Group, đơn vị thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ, mây tre trở thành vật liệu chủ đạo trong trang trí phối hợp cùng sắt, nguyên vật liệu không thể thiếu trong việc tạo kết cấu, tạo khung sườn, phân thành đa tầng cao độ, trải dài hơn 600m toàn trục Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023.

Nhiều năm nay, việc tăng cường sử dụng các chất liệu thân thiện môi trường đã trở thành một trong các tiêu chí bắt buộc trong thiết kế và xây dựng Đường hoa Nguyễn Huệ. Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành hai chương, gồm “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”.

Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ. Tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày xuân mới.

Bà Phi Ngọc Linh, Giám đốc mỹ thuật Công ty Sao Tháng Tám, đơn vị phụ trách thiết kế Đường hoa Tết 2023 năm nay cho biết thêm, nhằm tạo nên nét truyền thống cho Đường hoa năm nay, đơn vị đã thực hiện các linh vật dựa trên gốm Hoa Mai tiêu biểu của vùng đất Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ mang đến vẻ đẹp hài hòa vừa hiện đại nhưng cũng rất truyền thống cho Đường hoa 2023.

Gắn bó với đường hoa suốt 12 năm qua, nghệ nhân Văn Tòng bày tỏ niềm xúc động của mình khi nhắc đến kỷ niệm thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ mỗi khi Tết đến xuân về. Với người nghệ nhân hơn 70 tuổi này, dù có gặp khó khăn gì, anh em công nhân vẫn cố gắng tăng ca ngày đêm để hoàn thành tốt nhất công việc của mình, thực hiện đúng tiến độ được giao. Và năm nay sự nỗ lực, phấn đấu ấy càng tăng lên khi đường hoa tròn 20 tuổi.

“Chúng tôi hy vọng đường hoa năm nay sẽ tạo được sự hài lòng, thích thú cho người dân thành phố, thu hút nhiều du khách đến xem như mọi năm. Có thế, những người thực hiện đường hoa như chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi”-Nghệ nhân Văn Tòng bày tỏ cảm xúc.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.