TP. Hồ Chí Minh:

Khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi

Khám sức khỏe người cao tuổi là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mỗi năm ngân sách Thành phố sẽ chi khoảng 150 tỷ đồng để khám sức khỏe cho khoảng 1 triệu người cao tuổi trên địa bàn Thành phố nhằm phát hiện sớm, kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính và tiết kiệm chi phí điều trị.

Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để triển khai thực hiện kế hoạch 2762/KH-UBND, Sở Y tế đã khởi động kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Theo đó, mỗi quận/huyện chọn tối thiểu 1 phường, xã, thị trấn triển khai thí điểm khám sức khỏe người cao tuổi trong tháng 8/2023.

Người cao tuổi trên địa bàn phường 14, quận 11 được khám sức khỏe miễn phí.
Người cao tuổi trên địa bàn phường 14, quận 11 được khám sức khỏe miễn phí.

Khi khám sức khỏe, người cao tuổi sẽ được khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu (định lượng glucose, định lượng creatinin, định lượng triglyceride, định lượng LDL-C).

Hiện nay đã có 49 phường, xã, thị trấn đăng ký tham gia khám sức khỏe người cao tuổi theo hướng dẫn mới năm 2023 của Sở Y Tế.

Ngày 27/7, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn 1 lớp đào tạo giảng viên cho cán bộ chủ chốt của 22 Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 3 lớp cho các Trạm y tế của 49 phường, xã tham gia, ngoài ra, lớp tập huấn còn có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã thị trấn.

Ngày 10/8, tại Trạm Y tế phường 14, quận 11 đã tiến hành khám sức khỏe, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm cho 50 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Đây là phường đầu tiên trong số 49 phường, xã đăng ký khởi động khám sức khỏe người cao tuổi theo kế hoạch mới.

Trạm Y tế phường đã phối hợp với địa phương bố trí khu vực khám sức khỏe thuận tiện cho việc di chuyển của người dân và bảo đảm hoạt động chuyên môn, trạm đã bố trí thành nhiều phòng, khu vực khác nhau: khu vực tiếp đón, nộp hồ sơ, khu vực tư vấn, phòng lấy máu xét nghiệm, phòng siêu âm bụng tổng quát, phòng khám tổng quát… để thuận tiện cho các cụ khám mà không phải chờ đợi lâu.

Lịch khám sức khỏe người cao tuổi của 49 phường, xã đăng ký triển khai trong năm 2023.

Lịch khám sức khỏe người cao tuổi của 49 phường, xã đăng ký triển khai trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.