Khám bệnh tri ân tại tỉnh Quảng Trị

Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã triển khai chương trình khám bệnh tri ân, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và gia đình khó khăn tại huyện Vĩnh Linh.
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám cho trẻ em tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám cho trẻ em tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, các bác sĩ của bệnh viện không gọi đây là chương trình thiện nguyện mà là chương trình tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

"Các anh, các chị đã ngã xuống trên đất mẹ, để lại biết bao tiếc thương cho ông bà, cha mẹ, người chồng, người vợ, cùng những người con. Sự hy sinh, mất mát này là hết sức to lớn, không gì bù đắp được. Chúng tôi những người bác sĩ, nhân viên y tế ngoài chuyên môn giỏi thì luôn có lòng nhân ái để trở thành những thầy thuốc vừa có tài, vừa có đức, vừa có lòng nhân ái với cộng đồng. Chúng tôi đến đây - nơi mảnh đất linh thiêng chịu nhiều bom đạn đến vậy mà Quảng Trị hôm nay chính là một khúc ca hòa bình. Miền cỏ cháy đã tươi xanh sắc lá…", Giáo sư Ánh nói.

Thay mặt cho bệnh viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện đã trao tặng gói khám chữa bệnh và quà tặng trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng; tặng 21 máy nghe doppler tim thai; tặng thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trị giá 250 triệu đồng; tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn...

Khám bệnh tri ân tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ông Dũng chia sẻ, đây là món quà mang đầy ắp nghĩa tình, sự biết ơn, sẻ chia của các thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương với người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, nhằm sớm phát hiện, tư vấn, điều trị cho nhân dân về chuyên ngành sản phụ khoa.

Chương trình khám tri ân diễn ra 2 ngày 4-5/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.