Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh. (Ảnh: TRẦN MINH)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh. (Ảnh: TRẦN MINH)

Ngày 2/1, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh.

Ba tháng qua, vị trí Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bỏ trống do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Danh Cương hết nhiệm kỳ. Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện.

Tại buổi trao quyết định, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải rà soát lại hệ thống quản lý, chất lượng, quy trình, nguồn lực... đẩy nhanh quá trình hoàn thành cơ sở 2 ở Quốc Oai.

Bệnh viện cố gắng khắc phục được khó khăn thiếu thuốc, vật tư... tập trung trí tuệ, tâm huyết và trình độ của mỗi cán bộ viên chức và người lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực triển khai các phương pháp mới, kỹ thuật chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh… để sớm lấy lại vị trí dẫn đầu trong công tác chuyên môn, từ đó giúp cho lĩnh vực sản phụ khoa của cả nước.

Tại lễ nhận quyết định chiều 2/1, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh khẳng định sẽ lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục là cơ sở y tế hàng đầu, vì người bệnh, vì cán bộ nhân viên. Ông hy vọng Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ để bệnh viện phát triển, giữ vững vị thế là “cái nôi” sản khoa đầu ngành của cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh phát biểu tại lễ nhận quyết định. (Ảnh: TRẦN MINH)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh phát biểu tại lễ nhận quyết định. (Ảnh: TRẦN MINH)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, 58 tuổi, quê Bắc Ninh trở thành Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 40 tuổi, 7 năm sau trở thành Giám đốc. 10 năm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ông đã đưa cơ sở y tế này trở thành một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản trên cả nước.

Trong thời kỳ làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ông đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, rất khó trong lĩnh vực sản khoa như can thiệp trong buồng ối để "sửa chữa" thai nhi, phát triển chẩn đoán và sàng lọc trước sinh.

Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất trong 2 nhiệm kỳ ông Ánh làm giám đốc bệnh viện này là vấn đề quản lý tài chính, thu hút đầu tư, phát triển khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.