Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não ở Đắk Lắk

Ngoài việc phát triển chuyên môn và cập nhật các phương pháp điều trị mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk còn dành nhiều sự quan tâm đến việc tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong khu vực.
Cha mẹ các cháu bị bại não đưa các cháu đến tham gia chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025” tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Cha mẹ các cháu bị bại não đưa các cháu đến tham gia chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025” tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Tiếp nối chương trình năm 2023 và 2024, trong hai ngày 17 và 18/4/2025, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức thành công chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025”.

Chương trình năm nay càng thêm ý nghĩa khi tổ chức vào Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, nhằm tôn vinh đóng góp của cộng đồng người khuyết tật và thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi của nhóm yếu thế.

Tham gia chương trình, đã có 35 cháu ở độ tuổi 2 đến 15 tuổi tại khu vực tỉnh Đắk Lắk được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng, cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc răng miệng miễn phí. Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ các chi phí để gia đình yên tâm cho bé điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại chương trình.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi khai mạc chương trình, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chăm sóc răng miệng cho một em nhỏ vốn đã không đơn giản, với trẻ bại não, mọi thứ càng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và sự yêu thương hơn. Chính vì vậy, chương trình khám răng miệng định kỳ hằng năm cho các bé không chỉ đơn thuần là hoạt động y tế, mà còn là nỗ lực kết nối giữa bệnh viện, gia đình và cộng đồng để đồng hành cùng các em trong hành trình chăm sóc và bảo vệ nụ cười khỏe mạnh.”

Các cháu bị bại não được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng miễn phí tại chương trình.
Các cháu bị bại não được cạo vôi răng, trám răng, nhổ răng miễn phí tại chương trình.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Phương, Trưởng đơn vị Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết: “Dù có đôi chút khó khăn trong quá trình can thiệp do đặc thù bệnh lý, nhưng bằng chuyên môn và sự kiên nhẫn, đội ngũ chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi em nhỏ đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách trọn vẹn nhất.”

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, cùng nhau mang đến một chương trình đầy ý nghĩa, thiết thực và trọn vẹn.

Các cháu bị bại não được vệ sinh và điều trị các bệnh về răng miệng tại chương trình.

Các cháu bị bại não được vệ sinh và điều trị các bệnh về răng miệng tại chương trình.

Mẹ bé Bình An 8 tuổi tuổi xúc động chia sẻ sau khi bé được làm sạch cao răng và nhổ 2 răng sâu: “Có những lúc đưa con đi khắp nơi, nhưng đều bị từ chối vì bé có phản ứng mạnh, khó hợp tác… Thực sự không phải nơi nào cũng đủ kiên nhẫn để đón nhận các em bé đặc biệt như vậy. Vậy mà hôm nay, chương trình không chỉ điều trị con bằng sự yêu thương, tận tình, mà còn dạy mẹ cách chăm sóc răng miệng, cảm ơn bệnh viện rất nhiều”.

Đây là năm thứ 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam tổ chức thành công chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025” tại tỉnh Đắk Lắk.
Đây là năm thứ 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam tổ chức thành công chương trình nhân đạo “Khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2025” tại tỉnh Đắk Lắk.

Dù nhiều gia đình phải vượt hàng chục cây số, đi qua những cung đường nắng gió để đưa con đến thăm khám, nhưng những nụ cười lạc quan luôn hiện hữu trên môi các em nhỏ và phụ huynh. Chính tinh thần đó đã truyền cảm hứng đến toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ và tình nguyện viên tham gia.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, mà còn tiếp thêm động lực để cha mẹ mạnh mẽ đưa các con bước ra ánh sáng, tự tin hòa nhập và kết nối với cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp phát thuốc miễn phí điều trị về răng miệng cho các cháu bị bại não tham gia chương trình.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp phát thuốc miễn phí điều trị về răng miệng cho các cháu bị bại não tham gia chương trình.

Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (tên tiếng Anh là Cerebral Palsy Family Association Vietnam, viết tắt là CPFAV) được chính các cha mẹ có con bị bại não chung tay thành lập ngày 22/9/2017.

CPFAV là một tổ chức chính danh được pháp luật công nhận, là thành viên trực thuộc Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam theo quyết định số 06/QĐ-LHH ngày 15/1/2020 về việc công nhận thành viên của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam.

Tháng 8/2024, Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam đổi tên thành Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam, giữ nguyên tên gọi tiếng Anh và tên viết tắt.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.