Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột miễn phí điều trị hiếm muộn cho 10 cặp vợ chồng

Chiều 7/10, bác sĩ Chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột phối hợp với Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”.
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột bắt đầu nhận hồ sơ xét duyệt từ ngày 16 đến 31/10.
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột bắt đầu nhận hồ sơ xét duyệt từ ngày 16 đến 31/10.

Đây là chương trình nhân đạo, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí dành cho các cặp vợ chồng mong con, có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.

“Ươm mầm hạnh phúc” diễn ra định kỳ vào quý IV hằng năm. Đây là chuỗi chương trình được khởi xướng bởi giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2014 đến nay, “Ươm mầm hạnh phúc” đã trải qua 9 mùa ươm mầm thành công. Tính đến nay chương trình đã đồng hành với gần 500 cặp vợ chồng mong con, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ chạm đến ước mơ hạnh phúc. Năm 2023, chương trình có quy mô lớn nhất với 100 ca miễn phí trong cả nước.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột sẽ tham gia chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” mùa 10. Dự kiến, từ ngày 16/11 đến 31/12 sẽ có 10 cặp vợ chồng hiếm muộn được khám và điều trị miễn phí tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột. Toàn bộ chi phí làm thụ tinh trong ống nghiệm sẽ do Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột chi trả.

Được sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh, tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột của Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã có 71 bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 136 trường hợp đang mang thai chờ sinh.
Được sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh, tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột của Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã có 71 bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 136 trường hợp đang mang thai chờ sinh.

Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột là kết quả sự hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ học thuật và uy tín chuyên môn cả trong lẫn ngoài nước, Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị khởi xướng và chủ trì chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”.

Sau 18 tháng hoạt động, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột đã có những thành công ấn tượng. Tính đến nay đã có 71 bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 136 trường hợp đang mang thai chờ sinh. Dự kiến đến cuối năm nay, bệnh viện sẽ đón em bé thứ 100 chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Tây Nguyên.

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột bắt đầu nhận hồ sơ xét duyệt từ ngày 16 đến 31/10.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.