Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới ở Điện Biên

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong 2 ngày (9 và 10/3), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Với các máy móc, thiết bị hiện đại như: máy siêu âm, điện tim, các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thăm khám cho hơn 200 người; đồng thời cấp thuốc miễn phí, tư vấn phòng bệnh cho hơn 300 lượt người.

Đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Vàng Đán được bác sĩ Bộ đội biên phòng Điện Biên khám bệnh, tư vấn điều trị.

Đồng bào dân tộc H'Mông ở xã Vàng Đán được bác sĩ Bộ đội biên phòng Điện Biên khám bệnh, tư vấn điều trị.

Trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Vàng Đán, hội viên nữ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên đã trao tặng 200 suất quà, gồm: gạo, mỳ tôm, gia vị, cá khô cho hội viên phụ nữ nghèo xã Vàng Đán; trao 136 suất quà, gồm: bánh, kẹo cho các cháu học sinh Trường mầm non xã Vàng Đán; tặng 10 máy thái sắn cho 10 gia đình hội viên phụ nữ xã Vàng Đán.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng nhân dân khu vực biên giới.
Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng nhân dân khu vực biên giới.

Cùng với đó, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh đã phát gần 250 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nội dung về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và tổ chức truyền thông, tư vấn nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em nói chung, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Điện Biên phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến nhân dân biên giới xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Điện Biên phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến nhân dân biên giới xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện thời gian qua đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ một bộ phận hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Qua chương trình, có nhiều hội viên nữ đã vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và cộng đồng, từ đó góp phần tích cực trong thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an toàn đường biên mốc giới nơi biên cương.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.