Khai trương đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An

Chiều 8/7, tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành và khai trương đơn nguyên thận nhân tạo trực thuộc Khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An. 

Khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.
Khai trương đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Được sự tài trợ của tập đoàn Sungroup, sau gần hai năm chuẩn bị, với sự giúp đỡ về chuyên môn của trung tâm thận tiết niệu và lọc máu bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An đã khai trương và đưa vào hoạt động đơn nguyên thận nhân tạo với 10 máy chạy thận.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự quyết tâm của ngành y tế Nghệ An, và sự nỗ lực phấn đấu của đơn vị trong việc đưa các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân các huyện miền núi, vùng cao, nơi tập trung sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, giao thông đi lại còn khó khăn.

Bệnh nhân Bùi Thị Tơi (sinh năm 1964), trú bản Thành Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông có tiền sử chạy thận nhân tạo chu kỳ IV hơn một năm nay tại Bệnh viện 115 (thành phố Vinh) tâm sự, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn. Khi biết tin có đơn vị chạy thận gần nhà, bà rất mừng vì tiết kiệm việc ăn ở, đi lại, thuê trọ....

Khai trương đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An -0 Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và huyện Con Cuông thăm hỏi các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo về tuyến huyện sẽ tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân ở khu vực miền núi phía Tây Nghệ An, chủ yếu là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân người dân tộc thiểu số được điều trị ở gần gia đình, tiết kiệm kinh phí. Dù mới khai trương nhưng đã có 60 bệnh nhân sinh sống trên địa bàn và một số huyện lân cận như Kỳ Sơn, Tương Dương và Anh Sơn đăng ký điều trị tại đây.

Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai cũng như huyện Con Cuông sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An ngày càng phát triển nhiều kỹ thuật mới, từng bước nâng cao chất lượng khám điều trị cho người bệnh sinh sống không chỉ huyện Con Cuông mà còn các huyện miền núi dọc theo Quốc lộ 7, như Kỳ Sơn, Tương Dương và Anh Sơn.

Khai trương đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An -0 Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Chuyên ngành Thận tiết niệu và Lọc máu Nghệ An đã có 30 năm phát triển. Hiện, toàn tỉnh đã có 11 đơn nguyên chạy thận nhân tạo đặt tại các bệnh viện, trung tâm y tế, thực hiện điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân.

Thời gian tới, ngành y tế Nghệ An sẽ phối hợp cùng các địa phương thực hiện kêu gọi, sử dụng các nguồn vốn để phát triển thêm các đơn nguyên thận nhân tạo, đặt tại các địa bàn đông dân cư, địa bàn khó khăn… để giúp cho các bệnh nhân chạy thận vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển thai phụ và bé vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh trong đêm.

Đồng Tháp: Sinh rớt ngoài đường, may mắn “mẹ tròn con vuông”

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.

Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Thanh Phương, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa, người thực hiện kỹ thuật nội soi thăm hỏi và chúc mừng cụ D. trước khi xuất viện.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cứu sống cụ bà 100 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng

Cụ bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1926, ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nhập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, nguy cơ tử vong cao, đã được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nội tiêu hóa cấp cứu kịp thời, điều trị thành công, sức khỏe ổn định và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân người Nga thoát nguy cơ liệt nửa người do u não lớn

Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Hành trình vượt bạo bệnh của một người mẹ hiếm muộn mắc u lympho

Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.