Khai thác tiềm năng thị trường Halal

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, ngành công nghiệp Halal đang nổi lên như một lĩnh vực kinh tế đầy tiềm năng, với quy mô thị trường ước tính vượt 2.000 tỷ USD và phục vụ khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo trên toàn thế giới.

Doanh nghiệp lương thực thực phẩm trưng bày sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp lương thực thực phẩm trưng bày sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực mở rộng xuất khẩu sang thị trường Halal, xem đây là hướng đi chiến lược để đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 2025, ngành công nghiệp Halal được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh tại các thị trường châu Á, Trung Đông và châu Phi. Các xu hướng Halal năm 2025 sẽ góp phần định hình lại môi trường kinh doanh Halal toàn cầu tạo ra cơ hội, song cũng đòi hỏi các doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với bối cảnh mới.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển tất yếu này khi bảy tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường Halal lớn như Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia (A-rập Xê-út), Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE)… đạt gần 11 tỷ USD. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, con số này chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Vì vậy, Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng một chiến lược phát triển ngành Halal mang tính toàn diện, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn; trong đó, kết hợp hài hòa giữa cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác quốc tế một cách chủ động, hiệu quả. Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết: Bên cạnh những cơ hội tiềm năng, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình xuất khẩu sản phẩm Halal.

Trước hết, Việt Nam hiện vẫn chưa có nhiều tổ chức chứng nhận Halal được công nhận rộng rãi ở cấp độ quốc tế. Hoạt động cấp chứng nhận Halal trong nước còn mang tính phân tán, thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, gây ra không ít trở ngại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu Halal, nhất là ở khâu xác minh chứng nhận, kiểm định chất lượng và vận hành logistics chuyên biệt theo yêu cầu nghiêm ngặt của các quốc gia Hồi giáo.

Cũng theo bà Quyên, phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và nông sản có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị còn yếu, nguồn nhân lực thiếu kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn Halal và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, việc còn thiếu thông tin và định hướng chiến lược về thị trường Halal cũng khiến nhiều doanh nghiệp chưa chủ động tham gia và khai thác hiệu quả thị trường đầy tiềm năng này. Đáng chú ý, sự thiếu hụt đội ngũ chuyên gia có kiến thức toàn diện về chuỗi giá trị Halal - từ sản xuất, chế biến, đóng gói, logistics đến tiếp thị và phân phối - đang là một rào cản lớn trong quá trình chuyên nghiệp hóa và hội nhập sâu của ngành Halal Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nếu không xây dựng được một chiến lược xuất khẩu bài bản gắn với việc phát triển thương hiệu Halal quốc gia và nâng cao năng lực nội tại, các doanh nghiệp Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc định vị thương hiệu và duy trì chỗ đứng bền vững trên thị trường toàn cầu. Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, giá trị tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ Halal của nước này rất lớn, ước đạt hơn 330 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm Halal của Việt Nam sang Indonesia ước đạt khoảng 54 triệu USD trong năm 2024, chỉ chiếm gần 1% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Indonesia trong năm 2024 và cũng rất khiêm tốn so với tổng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm Halal của Indonesia là 14 tỷ USD. Các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Indonesia hiện vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm bánh kẹo, thực phẩm chế biến của các thương hiệu nước ngoài có nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Số lượng các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam xuất khẩu chưa thật sự nhiều, thương hiệu các sản phẩm Halal chưa thật sự rõ nét tại thị trường Indonesia... Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường Halal. Cụ thể, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Halal Malaysia (MIHAS 2025), một trong những hội chợ Halal lớn nhất thế giới.

Đơn vị này cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về thị trường Halal; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kênh phân phối lớn như chuỗi siêu thị ST Rosyam Mart (Malaysia), mở ra cơ hội đưa hàng hóa vào các kênh bán lẻ chính thống. Theo ông Phạm Thế Cường, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, nhu cầu về các sản phẩm Halal của thế giới nói chung, Indonesia nói riêng rất cao và còn có nhiều dư địa để phát triển cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam. Để xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp phải có quyết tâm cao, có sự đầu tư tập trung nguồn lực (con người, tài chính) cũng như đầu tư bài bản.

Đồng thời, cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm Halal nhằm xây dựng lòng tin của người tiêu dùng Indonesia. Cần chủ động, xem xét hình thành liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp các nước có ngành công nghiệp Halal phát triển; trong đó có Indonesia. Điều này là vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn Halal mà còn gia tăng cơ hội xuất khẩu, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ vùng cung ứng nguyên liệu, sản xuất đến nơi phân phối và xuất khẩu theo tiêu chuẩn Halal.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Mục tiêu này không chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh mà còn tạo tiền đề thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu bế mạc hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026.

Có gì tại sự kiện người nổi tiếng toàn quốc 2026?

Hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan quản lý đã hội ngộ tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có 2 phiên chuyên đề song song vào buổi sáng và một phiên toàn thể vào buổi chiều.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố 63 địa phương thuộc phạm vi vùng cấm bay. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh siết quản lý thiết bị bay không người lái

Những vụ việc liên quan drone, flycam và các vật thể bay xảy ra gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nhiều địa phương khác gần đây gây xáo trộn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa an toàn bay của ngành hàng không. Nhiều cảnh báo và các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc đã được thực hiện để tình trạng tương tự không tái diễn.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Một buổi sáng tại chợ Bến Thành, tiếng mời chào, tiếng kéo ghế, tiếng trả giá của du khách vẫn hòa thành nhịp sống sôi động nơi một trong những biểu tượng thương mại lâu đời của Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập ấy, một thay đổi đang diễn ra rõ nét.

Thùy Linh đặt mục tiêu vô địch lần thứ 4 ngay trên sân nhà.

Các tuyển thủ Việt Nam trước thử thách lớn trên sân nhà

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ba lần liên tiếp vô địch, Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam trở lại giải đấu với mục tiêu không chỉ bảo vệ vị trí của mình mà còn hướng tới việc san bằng kỷ lục 4 lần đăng quang của đàn anh Nguyễn Tiến Minh.

Những nỗ lực để ký ức được hồi sinh

Những nỗ lực để ký ức được hồi sinh

Có liệt sĩ chỉ còn gương mặt mờ nhòe theo năm tháng, hay có gia đình suốt mấy chục năm chỉ biết thờ cúng người thân đã hy sinh bằng tấm bằng Tổ quốc ghi công. Những khoảng trống đó đang nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.