Khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình

Tối 6-12, tại Quảng trường Trung tâm TP Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), tới dự và đánh chiêng khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH; Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao…

Tại lễ khai mạc, trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 là sự kiện văn hóa quan trọng, được tổ chức nhằm giới thiệu về vùng đất, văn hóa, con người và thiên nhiên tươi đẹp của tỉnh Hòa Bình; quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách gần xa. Mảnh đất và con người Hòa Bình gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi đang lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, đồng thời được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ. Tất cả những yếu tố đó đã và đang được tỉnh Hòa Bình tập trung khơi dậy và phát huy một cách mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tạo sự đổi thay toàn diện trên quê hương Hòa Bình.

Theo báo cáo, trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ; xây dựng sản phẩm du lịch - văn hóa; chỉnh trang nâng cấp đô thị; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; giữ gìn cảnh quan môi trường. Các doanh nghiệp cùng với cộng đồng người dân tham gia hoạt động dịch vụ du lịch là cơ sở để ngành du lịch tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình là tỉnh tăng trưởng xanh; là trung tâm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, trải nghiệm chất lượng cao.

★ Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và tặng quà xã nông thôn mới Tây Phong (huyện Cao Phong). Tây Phong là xã miền núi của tỉnh Hòa Bình, có 1.320 hộ, ba dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 57%, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2019, thu nhập bình quân đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng của Tây Phong là 600 ha, trong đó chủ lực là cây có múi với tổng diện tích 248,5 ha gồm cam, quýt. Năm 2018, xã đạt toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới, và tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020…

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Tây Phong, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những kết quả và thành tựu trên nhiều mặt mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Phong đạt được thời gian qua. Ðồng chí bày tỏ mong muốn Tây Phong cố gắng giữ vững những thành quả đạt được, nhất là các tiêu chí xã nông thôn mới. Chủ tịch QH đề nghị tỉnh Hòa Bình, huyện Cao Phong tạo điều kiện huy động các nguồn lực để xã Tây Phong phát triển, vươn lên trở thành mô hình mẫu, điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Phong cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Ðồng thời, Chủ tịch QH lưu ý, việc xây dựng chỉ tiêu cao để phấn đấu là tốt, nhưng cũng cần chú ý tới đặc điểm, điều kiện địa phương để đưa ra chỉ tiêu phù hợp tình hình thực tiễn.

★ Chiều 6-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, tặng quà hộ gia đình thương binh Bùi Văn Bổm và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Phong; thăm mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP của người dân tại khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.