Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)
Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự có Ban Chấp hành Hội đồng Hồi giáo Thái Lan, một số tổ chức quốc tế, Đại sứ một số nước tại Thái Lan và hàng nghìn doanh nghiệp, học giả và thành viên một số tổ chức Hồi giáo tại Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham dự sự kiện.

Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 diễn ra tại Trung tâm triển lãm và thương mại quốc tế Bangkok (BITEC) từ hôm nay (15/7) và dự kiến kéo dài đến ngày 17/7 tới. Trên diện tích hơn 15.000m2, triển lãm gồm các hoạt động trưng bày tại các gian hàng với các sản phẩm, dịch vụ về Halal trong nhiều lĩnh vực, như du lịch, thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, thời trang, nông nghiệp, logistics, tài chính và ngân hàng, công nghệ và đổi mới… Triển lãm dự kiến thu hút hàng trăm đơn vị tham gia và hàng chục nghìn lượt khách tham quan đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề “Cửa ngõ tiến vào kinh tế Halal toàn cầu”, Grand Halal Bangkok 2026 mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, tiếp cận và tham gia sâu vào thị trường Halal toàn cầu. Triển lãm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần đánh dấu một bước tiến mới cho Thái Lan và rộng hơn là ASEAN, góp phần củng cố vị thế của khu vực như một trung tâm năng động trong nền kinh tế Halal toàn cầu.

ndo_tl_anh-2.jpg
Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Thái Lan Arun Boonchom. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Thái Lan Arun Boonchom khẳng định, Grand Halal Bangkok 2026 là dịp để Thái Lan vươn ra thế giới với những chất lượng thức ăn Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng sự tin tưởng cao của các nước. Việc giới thiệu thực phẩm đi đôi với giới thiệu về cuộc sống của những người Hồi giáo qua việc sản xuất món ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là cơ hội giới thiệu Thái Lan với thế giới, giúp thúc đẩy Thái Lan trở thành một trong những trung tâm sản xuất Halal lớn trên thế giới.

Thái Lan có một bề dày 77 năm sản xuất các hàng hóa Halal cùng uy tín tạo dựng được và đã nhận được sự công nhận của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới. Là đất nước đa dạng về văn hóa, rất phát triển về nông nghiệp, có vựa lúa lớn, có trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn, vì vậy, Thái Lan bảo đảm là một nhà cung cấp thực phẩm Halal uy tín cho thế giới.

ndo_bl_anh-3.jpg
Bà Duanguean Pathan, Ủy viên Hội đồng Hồi giáo tỉnh Suphan Buri, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, bà Duanguean Pathan, Ủy viên Hội đồng Hồi giáo tỉnh Suphan Buri, Thái Lan, khẳng định đã biết về việc Việt Nam tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm Halal và rất hy vọng, với việc nhiều nước tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm Halal, thực phẩm cũng như các món ăn Halal của người Hồi giáo sẽ được người dân nhiều nước biết đến.

Thông qua việc đồng hành và kết hợp các doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối giao thương (B2B Matching) nhằm tạo cơ hội đàm phán, gặp gỡ trực tiếp với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn từ Thái Lan, Trung Đông, và các quốc gia trong khu vực; cập nhật thị trường để giúp doanh nghiệp nắm bắt những xu hướng tiêu dùng mới nhất, đổi mới công nghệ và các quy chuẩn chứng nhận Halal đang được áp dụng trên thế giới; và định vị thương hiệu với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam như một đối tác chiến lược, đáng tin cậy trong hệ sinh thái kinh doanh Halal quốc tế.

ndo_tl_anh-7.jpg
Gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Từ đầu năm đến nay, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã có nhiều hoạt động tại địa bàn nhằm thúc đẩy hợp tác với các bên nhằm phục vụ định hướng phát triển ngành Halal của Việt Nam như duy trì trao đổi, kết nối bước đầu với các đầu mối liên quan của Thái Lan như cơ quan chứng nhận Halal, hiệp hội doanh nghiệp Hồi giáo, tổ chức xúc tiến thương mại, cơ sở nghiên cứu và một số doanh nghiệp, nhà phân phối quan tâm tới sản phẩm Việt Nam.

Trọng tâm tập trung gồm: trao đổi kinh nghiệm chứng nhận, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và quản lý nhãn Halal; kết nối doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm tiềm năng như thủy sản, cà-phê, hạt điều, gia vị, trái cây chế biến, thực phẩm ăn liền, mỹ phẩm thiên nhiên; khảo sát khả năng phối hợp hoạt động quảng bá ẩm thực, du lịch và sản phẩm Halal Việt Nam tại các sự kiện ở Thái Lan.

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cũng tăng cường trao đổi với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông về Halal Thái Lan trên báo chí Việt Nam.

ndo_bl_anh-5.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, Chính phủ Việt Nam có chủ trương, chiến lược để phát triển ngành Halal, một ngành nhiều tiềm năng với thị trường lớn trên thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhận định, việc tham gia Grand Halal Bangkok 2026 phần nào thể hiện mong muốn và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong thực hiện chiến lược này. Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, triển lãm này là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nền công nghiệp Halal toàn cầu, học hỏi kinh nghiệm của các đối tác Thái Lan, cũng như trên thế giới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm, nỗ lực và sự ủng hộ của Chính phủ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công, từng bước phát triển, tham gia sâu rộng và tạo được vị thế xứng đáng tiềm năng của Việt Nam trong thị trường Halal.

ndo_tl_anh-6.jpg
Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia Grand Halal Bangkok 2026, ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, cho rằng, điều này góp phần giới thiệu về ngành công nghiệp Halal của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ông Lê Hữu Phúc nhận định ngành công nghiệp Halal của Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trong nền kinh tế Halal toàn cầu; đồng thời nêu rõ Việt Nam có những lợi thế về nông sản, thực phẩm… trong hỗ trợ chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp Halal toàn cầu.

Ông Lê Hữu Phúc cho biết, việc tham gia triển lãm là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về hệ sinh thái Halal, đáp ứng tiêu chuẩn Halal…, qua đó từng bước đưa ngành Halal của Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với ngành công nghiệp Halal toàn cầu.

Việc tham gia của Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và doanh nghiệp Việt Nam tại Grand Halal Bangkok 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm phong phú cho khách tham quan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư chiến lược, và góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng Halal của Việt Nam tăng trưởng bền vững.

ndo_tl_anh-4.jpg
Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các mặt hàng chủ lực tại Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Năm nay, Công ty cổ phần DannyGreen của Việt Nam tham gia Grand Halal Bangkok 2026, với gian hàng trưng bày nhiều loại sản phẩm như: đồ ăn đóng hộp, hoa quả sấy, nước ép…

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Tổng Giám đốc DannyGreen Bùi Thị Thu Ngân cho biết, công ty mang đến triển lãm khoảng 20 mã sản phẩm, với các sản phẩm chủ lực là đồ uống như nước ép dứa có thịt dứa, nước dưa lưới hạt chia, nước dưa lưới kỷ tử…

Theo bà Bùi Thị Thu Ngân, nguồn nguyên liệu của những sản phẩm này được trồng tại nông trại của DannyGreen và được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó, một số sản phẩm, như chuối sấy dẻo, được cấp chứng nhận Halal.

Năm 2024, Thái Lan đã xuất khẩu thực phẩm Halal đến các nước OIC được hơn 252 tỷ baht. Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thống kê, kinh tế và xã hội cho các nước Hồi giáo (SESRIC) thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nền kinh tế Halal được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, năng lực sản xuất mở rộng và sự hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quy mô thị trường Halal toàn cầu ước tính đạt khoảng 7,36 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự kiến đạt gần 10,89 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.