Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 1/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 56 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động và hệ thống an sinh xã hội, nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Nhấn mạnh chất lượng dự án Luật phải đặt lên hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, ổn định và lâu dài của chính sách.

Nội dung nữa sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những quyết sách định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua; Quốc hội xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu lớn, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng bảo đảm các kế hoạch thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, thật sự khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, hình thức.

ndo_br_bnd-2823.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: DUY LINH)

“Từ giai đoạn 2026-2030, đất nước chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chính vì thế, các kế hoạch 5 năm có ý nghĩa rất quan trọng để chúng ta có những cái giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài các nội dung trên, tại phiên họp 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Một nội dung đặc biệt quan trọng cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là việc chuẩn bị công tác tổ chức, nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. "Các nội dung này phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, định hướng của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, từ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đến các chế độ chính sách liên quan. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến quyết định đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền: xem xét, quyết định tổng rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay Kết luận 09 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.

ndo_br_bnd-2864.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất lớn, lần đầu tiên triển khai nhưng bắt buộc cần phải làm ngay và phải làm cho bài bản, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần xác định rõ mục tiêu: việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo mà còn để kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển lớn cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp chỉ diễn ra trong 1,5 ngày nhưng có khối lượng công việc lớn. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các cơ quan chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các ý kiến phát biểu cần cụ thể, có chính kiến, có quan điểm hết sức rõ ràng, cái gì đã rõ, đã chín thì kết luận, cái gì chưa rõ thì tiếp tục hoàn thiện nhưng phải xác định rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Đồng thời, phải tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội. Không trình Quốc hội những nội dung chuẩn bị không kỹ, không chín, không để tình trạng chậm gửi tài liệu, đưa vào chương trình những nội dung chưa bảo đảm chất lượng rồi sau đó lại xin rút. "Việc này phải được chấn chỉnh nghiêm túc, nhất là trong cái bối cảnh chúng ta chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành nội dung đầu tiên: cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).