Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam

Tối 17/8, tại Khu Liên hợp Thể thao huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi lần thứ 20, năm 2023, với chủ đề “Sắc màu văn hóa vùng tây Quảng Nam-Khát vọng phát triển”, nhằm giới thiệu bức tranh đa màu sắc thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, những phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân miền núi.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 20 năm 2023 diễn ra từ ngày 15-21/8/2023 tại huyện Phước Sơn, với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 9 huyện miền núi và 2 đoàn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày hội có các hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc như: Không gian trưng bày hiện vật lịch sử, văn hóa và sản phẩm đặc trưng; Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Trình diễn tái hiện nghi thức trong lễ hội truyền thống; Trình diễn dệt thổ cẩm, điêu khắc, ẩm thực truyền thống…

Tại đây, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các huyện miền núi được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tinh hoa văn hóa của dân tộc địa phương mình; các vận động viên được đua tài trong các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, bắn ná, kéo co và cùng sôi động cổ vũ các môn thể thao khác như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam được tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần.

Qua các lần tổ chức, Ngày hội thực sự đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc 9 huyện miền núi đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo động lực để thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế-xã hội các địa phương miền núi nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

“Đây cũng là dịp để các địa phương có cơ hội quảng bá, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch, những món ăn truyền thống, những trò chơi dân gian…góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi và của tỉnh; là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nghệ nhân, diễn viên, vận động viên ở các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, chuẩn bị lực lượng tham gia ở các liên hoan, hội thi, các giải thi đấu khu vực và toàn quốc”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Hàng nghìn người dân và du khách dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Hàng nghìn người dân và du khách dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Miền núi Quảng Nam-vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, nơi lưu giữ những giá trị đặc trưng độc đáo, sự đa dạng và phong phú của các loại hình văn hóa, thể hiện ở nhà làng truyền thống, những bộ trang phục, kho tàng văn học dân gian với những làn điệu dân ca, những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, Lễ khai năm mới tạ ơn rừng, Lễ cúng đất lập làng, Lễ cúng máng nước, Nghi lễ dựng cây nêu, Nghi lễ cầu mưa…

Đây cũng là nơi, có các làng nghề, môn thể thao dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Cor... sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Và là vùng đất sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, có núi rừng nguyên sinh với nhiều loài dược liệu quý, Vườn quốc gia Sông Thanh, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, hệ thống sông, hồ phong phú...

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch miền núi Quảng Nam trong những năm qua đạt nhiều kết quả. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi được đẩy mạnh, các giá trị đặc trưng vẫn được trao truyền, gắn bó trong đời sống của từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân tộc; tiếp tục phát huy giá trị cố kết cộng đồng, lòng tự tôn dân tộc, khích lệ tình yêu quê hương, đất nước.

Nhiều hội thi thể thao các dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống; qua đó tuyển chọn được nhiều vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp khu vực và cấp quốc gia...

Một trong những tiết mục múa đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.
Một trong những tiết mục múa đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 20.

Nhiều giá trị đã và đang được xây dựng thành những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi và của tỉnh; nhiều điểm du lịch được du khách trong nước và quốc tế đón nhận.

Trong đó, phải kể các điểm du lịch như: Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu, Làng dệt Zơra (huyện Nam Giang), Làng du lịch Bhờ Hôồng, Đhrôồng (huyện Đông Giang), Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (huyện Tiên Phước), Làng du lịch cộng đồng Đại Bình (huyện Nông Sơn), Làng văn hóa Cao Sơn, Làng Mường (huyện Bắc Trà My), Làng du lịch cộng đồng Mô Chai (huyện Nam Trà My), Làng văn hóa cộng đồng Ta Lang, Làng Pơ’ning (huyện Tây Giang), Khu du lịch bảo tồn văn hóa Bhnong (huyện Phước Sơn), Khu di tích Phước Trà (Hiệp Đức), Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (huyện Đông Giang)...

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.