Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, tối 17/11, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Hokkaido của Nhật Bản tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023.
Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023.
Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghệ sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Nhật Bản có ngài Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido; ngài Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt; ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số thành phố và doanh nghiệp đến từ tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định: Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long và các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Quảng Ninh là một sự kiện quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido, nhằm tăng cường hiểu biết và tin tưởng của nhân dân 2 địa phương.

Sự kiện này sẽ tạo động lực mới, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản nói chung và giữa 2 tỉnh Quảng Ninh và Hokkaido nói riêng.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu khai mạc lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu khai mạc lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023.

Phát biểu tại lễ khai mạc,Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi bày tỏ sự vui mừng khi sự kiện lễ hội lần đầu tiên được tổ chức với quy mô hoành tráng. Những năm qua, tỉnh Hokkaido có nhiều hoạt động giao lưu với Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt 2 địa phương có nhiều điểm tương đồng trong phát triển du lịch, nông, lâm, nghiệp và nuôi trồng thủy, hải sản.

Thành công của lễ hội một lần nữa khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa 2 nước Nhật Bản và Việt Nam, giữa 2 tỉnh Hokkaido và tỉnh Quảng Ninh ngày càng bền vững và phát triển lên một tầm cao mới.

Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi phát biểu tại lễ khai mạc.

Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi phát biểu tại lễ khai mạc.

Với chủ đề “Quảng Ninh-Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc”, lễ hội đã quy tụ khoảng 500 diễn viên, ca sĩ, đoàn nghệ thuật của 2 quốc gia Việt Nam-Nhật Bản biểu diễn.

Trong đó, có sự góp mặt của các ca sĩ người Quảng Ninh đã thành danh như Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Tuấn Anh… nhóm nhạc Taiko Band (Nhật Bản) cùng sự tham dự của gần 10.000 khán giả, trong đó có 6.000 đại biểu, khách mời, nhân dân, du khách.

Chương trình khai mạc lễ hội được tổ chức trong không khí đặc sắc văn hóa Việt Nam-Nhật Bản gồm các màn trình diễn trống hội với chủ đề "Âm vang giao hòa-Linh khí hội tụ", các điệu nhảy Yosakoi đặc trưng của Nhật Bản, trình chiếu phim tài liệu về mối quan hệ hợp tác 50 năm Việt Nam-Nhật Bản, hợp tác Quảng Ninh-Hokkaido.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với 11 tiết mục ca, múa đặc sắc, chia thành 3 chương gồm: những sắc màu tình bạn, song hành và đồng điệu, bản hòa ca sức sống mới do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn với những ca từ đẹp đẽ, đậm chất thơ, mang màu sắc, nét riêng của từng đất nước, đem đến nhiều trải nghiệm ấn tượng đối với người xem.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 là sự kiện chính trị, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Chương trình góp phần giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa 2 địa phương Quảng Ninh-Hokkaido nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam-Nhật Bản nói chung; thúc đẩy xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh; để người dân và du khách được trải nghiệm văn hóa, từ đó phát triển đa dạng công nghiệp văn hóa của tỉnh, xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong ngoài nước đến Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.