Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13

Sáng 5/3, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 đã khai mạc kỳ họp thứ 5, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vào nửa cuối năm nay.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Lý Khắc Cường; Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư; Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cùng các lãnh đạo cấp cao Ðảng, Nhà nước Trung Quốc và gần 2.800 đại biểu dự phiên khai mạc.         

Kinh tế phục hồi và phát triển

Trình bày Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, trong năm qua, trước nhiều thách thức và khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế, Trung Quốc đã thúc đẩy đồng bộ phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, các mục tiêu, nhiệm vụ chính của cả năm đều hoàn thành ở mức khá, tạo ra mở đầu tốt cho thời kỳ thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 với nhiều thành tựu phát triển quan trọng.

Cụ thể, nền kinh tế duy trì đà phục hồi và phát triển. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 114.000 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 8,1%; thu ngân sách vượt ngưỡng 20.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,7%; tạo thêm 12,69 triệu việc làm ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp bình quân 5,1%; CPI tăng 0,9%... Năng lực đổi mới sáng tạo được tăng cường với lực lượng khoa học-công nghệ chiến lược ngày càng phát triển, nghiên cứu các công nghệ lõi đạt được tiến triển quan trọng, có đột phá mới trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, thăm dò sao hỏa, thăm dò năng lượng. Tổng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp tăng 15,5% so năm trước. Kinh tế số và kinh tế thực đẩy nhanh quá trình liên kết phát triển.

Trung Quốc đi sâu cải cách và mở cửa với hàng loạt giải pháp quan trọng trong các lĩnh vực, các khâu chủ yếu, thúc đẩy đi sâu cải cách cơ cấu nguồn cung. Tổng số chủ thể tham gia thị trường vượt con số 150 triệu, thúc đẩy hiệp định RCEP có hiệu lực thực thi, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 21,4%, đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng. Mức sống người dân được nâng cao với thu nhập thực tế bình quân đầu người tăng 8,1% so năm trước.

Đặc biệt, kết quả tích cực trong phòng, chống đại dịch Covid-19 tiếp tục được củng cố, với các giải pháp được tiến hành thường xuyên, hiệu quả; tỷ lệ tiêm đủ số mũi vaccine phòng Covid-19 đạt trên 85%, đã khống chế thành công một số ổ dịch cục bộ xuất hiện ở các địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.

Đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 5,5%

Trong Báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội 20, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng và Nhà nước. Trung Quốc sẽ kiên trì phương châm ổn định và phát triển, đi sâu cải cách và mở cửa toàn diện, lấy đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển với chất lượng cao, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định và hợp lý.

Trung Quốc đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu cho năm 2022 như sau: GDP tăng trưởng khoảng 5,5%, tạo thêm trên 11 triệu việc làm cho người lao động khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khống chế dưới 5,5%, CPI tăng khoảng 3%, mức tăng thu nhập người dân cùng với mức tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định và nâng cao chất lượng xuất nhập khẩu, sản lượng lương thực duy trì trên 650 triệu tấn, chất lượng môi trường tiếp tục cải thiện, trong đó lượng phát thải các chất gây ô nhiễm chính giảm.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, Trung Quốc phải tăng cường tính liên tục và hiệu quả của chính sách vĩ mô, cùng với việc duy trì chính sách tài khóa tích cực, bền vững; chính sách tiền tệ ổn định, linh hoạt, chính sách ưu tiên thúc đẩy giải quyết việc làm; đồng thời, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài và tái bùng phát ở bên trong, đẩy nhanh nghiên cứu phát triển vaccine và thuốc đặc trị…

Trong năm 2022, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế số, khôi phục tiêu dùng trong nước, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng đô thị hóa, ổn định ngoại thương, thu hút đầu tư nước ngoài, đi sâu hợp tác thương mại song phương và đa phương trong khuôn khổ các hiệp định tự do thương mại, nhất là RCEP.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét Báo cáo công tác chính phủ; các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022; xem xét một số dự thảo luật và dự kiến phương án tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14. Dự kiến, kỳ họp bế mạc ngày 11/3 tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.