Khai mạc Đối thoại Biển lần thứ 14

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (DAV) phối hợp Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam (KAS) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 14 với chủ đề “Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982: Vai trò, Hiệu lực, Hiệu quả”.

Các đại biểu dự Đối thoại Biển lần thứ 14. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu dự Đối thoại Biển lần thứ 14. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tham dự sự kiện có khoảng 130 đại biểu tham gia trực tiếp, gần 50 đại biểu tham gia trực tuyến; gần 20 diễn giả từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ; khoảng 40 đại biểu từ khoảng gần 30 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; hơn 70 đại biểu từ các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học từ nhiều địa phương trên cả nước.

Đối thoại biển lần thứ 14 tập trung thảo luận về các nội dung: (1) Cơ chế giải quyết tranh chấp trong UNCLOS: Nhìn lại quá khứ; (2) Đóng góp của cơ chế giải quyết tranh chấp trong UNCLOS đối với hòa bình và ổn định trên biển; (3) Đóng góp của cơ chế giải quyết tranh chấp đối với sự phát triển của luật biển; (4) Khám phá triển vọng tương lai của cơ chế giải quyết tranh chấp trong và ngoài UNCLOS.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh Đối thoại biển lần thứ 14 được tổ chức đúng thời điểm và trở thành một diễn đàn uy tín, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm trật tự pháp lý trên biển.

Công ước UNCLOS nói chung, các cơ chế giải quyết tranh chấp nói riêng góp phần củng cố ổn định của trật tự pháp lý trên biển, bảo đảm an ninh biển, hòa bình, và phát triển kinh tế bền vững toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì quản trị đại dương lâu dài. Việt Nam khẳng định cam kết tuân thủ UNCLOS, tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung, thúc đẩy hợp tác pháp lý quốc tế về biển, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, PGS,TS Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, Công ước UNCLOS là nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất để sử dụng biển bền vững và hòa bình. UNCLOS đã pháp điển hóa hệ thống luật biển toàn diện, trở thành nền tảng pháp lý cho quản trị đại dương toàn cầu.

Một trong những thành tựu nổi bật của UNCLOS là đã đưa ra các quy định liên quan tới các cơ chế giải quyết tranh chấp. Các cơ chế này không chỉ cung cấp khuôn khổ và lựa chọn giải quyết tranh chấp mà còn là cơ sở thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS), “Đối thoại” là cơ hội không chỉ để đánh giá vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS, trong giải quyết hòa bình tranh chấp mà còn thúc đẩy phát triển tiến bộ của luật biển; đồng thời xác định những cách thức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế trong ứng phó với những thách thức mới nổi.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird nhấn mạnh, những sự kiện quan trọng như Đối thoại biển khẳng định tầm quan trọng của hòa bình giải quyết tranh chấp dựa vào quy tắc và chuẩn mực quốc tế, không phải bằng đe dọa/sử dụng vũ lực, sức mạnh hay quy mô. Hòa bình có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Australia và Đông Nam Á vì các quốc gia đều dựa vào các tuyến đường biển mở để phát triển thương mại và kinh tế.

UNCLOS đặt ra khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời tạo nền tảng cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực; Australia cùng Timor Leste đã có thực tiễn tốt khi tham gia quá trình hòa giải đầu tiên theo UNCLOS để giải quyết các thỏa thuận hàng hải giữa hai nước một cách hòa bình.

Đại diện từ phía Viện KAS, bà Olivia Schlouch, Quản lý Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền khu vực châu Á, đánh giá tích cực đối với sự phát triển của chuỗi Đối thoại biển trong thời gian qua. Đối thoại biển đã trở thành diễn đàn quốc tế uy tín, quy tụ được nhiều chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực biển, các nhà hoạch định chính sách từ nhiều nơi trên thế giới. Luật biển quốc tế, cùng với những tác động đối với hợp tác, bảo vệ môi trường, giải quyết tranh chấp có ý nghĩa quan trọng, xét từ góc độ pháp lý, chiến lược và khu vực.

Bà Olivia tái khẳng định niềm tin vào trật tự đa phương dựa trên luật lệ trong bảo đảm hòa bình, ổn định trên các vùng biển và đại dương trên thế giới. Các cơ chế quy định trong Phần XV UNCLOS cho thấy luật pháp quốc tế đã thiết lập những cách thức hoà bình và có hệ thống để giải quyết tranh chấp. Bên cạnh đó, bà Olivia Schlouch bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ cho việc Việt Nam giới thiệu ứng cử cho vị trí Thẩm phán tại ITLOS, cho thấy Việt Nam đang ngày càng khẳng định được năng lực, uy tín và thể hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực luật biển quốc tế.

Trước đó, bên lề Đối thoại biển lần thứ 14, tối 6/5, Chánh án ITLOS, ông Tomas Heidar đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng chia sẻ về vai trò của ITLOS trong giải quyết hòa bình tranh chấp. Chánh án ITLOS Tomas Heidar nhấn mạnh Tòa đã nhận được sự tin tưởng mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên và chứng minh vai trò hiệu quả trong giải quyết tranh chấp quốc tế về biển. Thông qua việc giải quyết nhiều án lệ quan trọng, ITLOS khẳng định vai trò trung tâm, đóng góp quan trọng trong việc làm rõ và phát triển luật biển.

Chánh án Tomas Heidar khẳng định, ITLOS tiếp tục là diễn đàn chuyên biệt giúp các quốc gia thành viên giải quyết hòa bình và tư vấn pháp lý cho các tranh chấp, góp phần củng cố trật tự pháp lý trên biển trên cơ sở UNCLOS.

Trải qua 14 lần tổ chức, Đối thoại Biển đã trở thành một diễn đàn khoa học quốc tế uy tín để các chuyên gia, học giả cùng các nhà hoạch định chính sách cùng tìm kiếm các giải pháp hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển, quản trị tốt tại các đại dương.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.