Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia trên các lĩnh vực

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Tư lệnh Lục quân Campuchia, do Đại tướng Mao Sophan làm Trưởng đoàn.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải) trao đổi ý kiến với Đại tướng Mao Sophan tại buổi tiếp.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải) trao đổi ý kiến với Đại tướng Mao Sophan tại buổi tiếp.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (tháng 7/2023) và cuộc bầu cử Thượng viện khóa V (tháng 2/2024); bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, Campuchia sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường khu vực và quốc tế.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa 2 nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực như: triển khai sâu rộng Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa 2 Bộ Quốc phòng; chia sẻ nhận thức chung về các vấn đề chiến lược; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Đại tướng Mao Sophan bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ giữa 2 nước, 2 quân đội phát triển tốt đẹp; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tới Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Mao Sophan diễn ra sáng cùng ngày; bày tỏ ủng hộ các nội dung, phương hướng hợp tác hai bên đã thống nhất.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, trong thời gian tới, 2 bên tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như: phối hợp tham mưu và triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng 2 nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; trao đổi đoàn; giao lưu sĩ quan trẻ; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ 2 nước, 2 quân đội.

Cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng gửi lời mời tới Đại tướng Vong Pisen và lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Campuchia sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, dự kiến diễn ra cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.