Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân chủng Phòng không-Không quân vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Phát triển”. Đại hội khẳng định quyết tâm lãnh đạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

quan-chung-pkkq-1805.jpg
Trước khi Đại hội, các đại biểu dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
quan-chung-pkkq-1906.jpg
Đại biểu dâng hương.
quan-chung-pkkq-2100.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đại biểu tại Đại hội.
quan-chung-pkkq-2715.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị, dấu mốc rất quan trọng của Đảng bộ và toàn Quân chủng; khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Quân chủng qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp trong 5 năm tới. Đại hội đề cao trách nhiệm, thảo luận đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

quan-chung-pkkq-2806.jpg
Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm của Đại hội, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đề cao tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, để Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ XI thực sự mẫu mực về thủ tục, nguyên tắc, hoàn thành tốt các nội dung Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên; đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ X đề ra.

Tập trung xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân được nâng lên, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, ném bom, bắn đạn thật, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Công tác giáo dục, đào tạo và khoa học quân sự đạt hiệu quả tốt, chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; sản xuất, xây dựng kinh tế đúng hướng, đúng pháp luật. Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sử dụng lực lượng Phòng không-Không quân bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh hiện đại.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân chủng Phòng không-Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận phòng không, không quân trên phạm vi cả nước, quản lý chặt chẽ và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện các đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phát triển nghệ thuật tác chiến phòng không, không quân trong chiến tranh hiện đại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Quân chủng Phòng không-Không quân; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”; “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân” thời kỳ mới.

quan-chung-pkkq-2751.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
quan-chung-pkkq-2857.jpg
Đại hội biểu quyết.
quan-chung-pkkq-3193.jpg
Đại hội biểu quyết.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ Quân chủng đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân cần tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị dù trong tình huống, điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân phải luôn kiên định vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; xác định tốt nhiệm vụ, tin tưởng vào vũ khí trang bị hiện có, làm chủ vũ khí trang bị mới, vững vàng về ý chí, linh hoạt, khôn khéo trong xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc trong đó: Tập trung đề xuất nhiều giải pháp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống tác chiến phòng không, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời của Tổ quốc.

quan-chung-pkkq-3099.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương về xây dựng thế trận Phòng không-Không quân, phòng không nhân dân vững chắc, nhất là hướng biển, đảo, biên giới; tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng “Vòm phòng không bền vững” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng “tinh, gọn, mạnh”. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu làm chủ công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, cải tiến, nâng cấp, tăng hạn, quản lý vũ khí trang bị; tập trung làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất của các nhà máy.

Phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp Quân chủng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, nhất là xây dựng các công trình hàng không, sân bay lưỡng dụng trên phạm vi cả nước.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là bảo đảm an toàn bay. Tiếp tục xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng, Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo Quân chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

quan-chung-pkkq-2812.jpg
Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân phát biểu đáp từ.
quan-chung-pkkq-2891.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
quan-chung-pkkq-2268.jpg
quan-chung-pkkq-2385.jpg
quan-chung-pkkq-2466.jpg
quan-chung-pkkq-2677.jpg
Những tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 21 đồng chí trúng cử có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và năng lực lãnh đạo, quản lý.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.