Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập

Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương “Về công tác huấn luyện, diễn tập trong tình hình mới”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quân khu 5 đã triển khai các hoạt động đạt kết quả thiết thực góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tại Quân khu 5.
Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tại Quân khu 5.

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Là sư đoàn chủ lực đủ quân của Quân khu 5, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn xác định công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong ba khâu đột phá, có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng và sức mạnh chiến đấu của đơn vị và quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thượng tá Nguyễn Long Võng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 cho hay, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, quản lý, điều hành huấn luyện các đối tượng chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội, nhờ đó sức mạnh tổng hợp của đơn vị ngày càng được nâng lên.

Xác định cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo chặt chẽ công tác bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, chú trọng cán bộ cấp phân đội, sĩ quan mới ra trường, mới được bổ nhiệm. Nội dung bồi dưỡng, huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác tham mưu tác chiến, tổ chức huấn luyện, chỉ huy, quản lý đơn vị thuộc quyền. Cán bộ phải hiểu rõ đối tượng tác chiến, có kiến thức khoa học quân sự, chính trị, kinh tế-xã hội, pháp luật. Thông qua huấn luyện, đội ngũ cán bộ đã có nhiều đổi mới sát với thực tiễn đơn vị, địa bàn và đối tượng tác chiến, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 4 lượt đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi” cấp Bộ, 9 lượt đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi” cấp Quân khu 5.

Không chỉ ở Sư đoàn 2, cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã cụ thể hóa nội dung đột phá bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế, khuyết điểm; coi trọng đổi mới toàn diện, cơ bản, đồng bộ, “lấy đổi mới nội dung chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ làm then chốt”.

Các nội dung huấn luyện, giáo dục được xây dựng theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ và thực tế chiến đấu; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là trang bị kỹ thuật mới và tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện.

Nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ

Năm 2021, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chọn thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025 được giao nhiệm vụ thực hành diễn tập khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song nhờ sự chủ động của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cấp, ngành, sau thời gian tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt “Diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp” đạt mục đích yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, diễn tập ĐNa-21 có nhiều điểm mới trong tổ chức thực binh thiết quân luật, giới nghiêm; thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bàn giao ngay trên biển theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ…

Không chỉ thành phố Đà Nẵng, công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập ở các cấp chính quyền địa phương đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sớm và hiệu quả. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự cấp tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả tốt. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá, khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp để chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống.

Thường vụ, Đảng ủy Quân khu 5 đã chỉ đạo các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào mời bạn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ gắn với diễn tập phòng thủ dân sự; nội dung diễn tập sát với phương thức tác chiến mới của đối tượng; lựa chọn những vấn đề thách thức về an ninh phi truyền thống đang đặt ra hiện nay (thiên tai, bão lụt).

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền trung, Tây Nguyên luôn chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, nhất là quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng tỉnh, thành phố thành Khu vực phòng thủ vững chắc” và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quân khu 5 đã làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Các địa phương đều dành ngân sách lớn để xây dựng công trình phòng thủ trọng điểm, thiết thực góp phần xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung đột phá, gắn với các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.