Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng, đây là chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
“Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng rạng rỡ và hôm nay cả nước chung một niềm tin - niềm vui lớn vào những quyết sách mang ý nghĩa bước ngoặt cả trăm năm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.
Chuỗi hoạt động cũng khẳng định giá trị trường tồn của di sản Hồ Chí Minh trong việc gắn kết dân tộc và vun đắp tình hữu nghị quốc tế bền vững giữa các dân tộc nói chung, giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng; đồng thời khẳng định vị thế của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản vô giá của dân tộc.
Tham dự sự kiện, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định khát vọng phát triển, ý chí tự cường dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Năm 2026 cũng đánh dấu 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga - mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh nào, Việt Nam và Liên bang Nga luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng, tin cậy và cùng phát triển.
Thứ trưởng khẳng định: Chuỗi hoạt động được khai mạc là minh chứng cụ thể cho sự hợp tác hiệu quả giữa Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đồng thời thể hiện rõ vai trò của văn hóa như một “sức mạnh mềm”, cầu nối bền vững trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam nói chung và quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga nói riêng.
Chuỗi sự kiện bao gồm 5 hoạt động chính:
Triển lãm: “Đảng Cộng sản Việt Nam - rực rỡ trang sử vàng” giới thiệu tới công chúng 280 ảnh, tư liệu, kết cấu theo 3 phần.
Phần 1 - “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng.
Phần 2 - “Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam” giới thiệu 13 kỳ Đại hội Đảng với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt.
Phần 3 - “Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”, giới thiệu về công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” trưng bày 120 ảnh tư liệu, gồm 3 phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”; “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Bên cạnh hệ thống hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, Trưng bày cũng giới thiệu một số hiện vật gắn liền với công tác bầu cử Quốc hội, gồm các sắc lệnh, bài báo về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946; đặc biệt là Thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968.
Đây là những hiện vật gốc quý giá do Khu Di tích Phủ Chủ tịch sưu tầm, lần đầu tiên được công bố nhân kỷ niệm 80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta, góp phần làm nổi bật sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác bầu cử Quốc hội, đồng thời nhắc nhở mỗi người dân về quyền công dân thiêng liêng mà Người đã trọn đời đấu tranh để giành lại cho nhân dân.
Triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” kết cấu gồm 3 phần: “Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Lênin”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tình cảm của nhân dân Nga đối với Người”; “Tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga”.
76 pano của triển lãm khắc họa chặng đường 76 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Nga, được xây dựng trên nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng. Mối quan hệ ấy không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật và giáo dục, trở thành biểu tượng bền vững của tình hữu nghị quốc tế thủy chung, trong sáng.
Triển lãm: “Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật, tái hiện không gian sống và làm việc gắn bó với cuộc đời vĩ đại mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch trong những năm 1954-1969. Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, ghi lại từ “ngôi nhà nhỏ của một tâm hồn lớn” đến từng hàng cây, lối sỏi còn in đậm dấu chân Người.
50 tác phẩm ảnh là kết quả từ quá trình phối hợp giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Thái, người từng đạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch năm 2024”. Điểm nhấn độc đáo của triển lãm là sự kết hợp giữa hình ảnh và cảm xúc chân thực được chọn lọc, lược trích từ rất nhiều cuốn sổ lưu lại cảm tưởng của lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam.
Qua đó, người xem thấy Khu Di tích Phủ Chủ tịch không chỉ là Di tích quốc gia đặc biệt - nơi kết tinh linh khí dân tộc mà còn là “nhịp cầu nối tình cảm” giữa Bác Hồ kính yêu với đông đảo đồng bào, đồng chí trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong khuôn khổ của chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng. Bộ sưu tập gồm 30 ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.
Các tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Nhà nước Moscow, là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt, không chỉ góp phần làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga, mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.
Bộ tư liệu cũng bổ sung nguồn hiện vật quý giá, làm phong phú thêm hệ thống tư liệu lưu giữ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền, giáo dục về di sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko chia sẻ: Từ những bức ảnh lịch sử, không chỉ thấy được biên niên sử của các sự kiện, mà còn cảm nhận được lịch sử sống động của tình hữu nghị Việt-Nga.
“Trong suốt thời gian qua, hai nước chúng ta đã tích lũy được kinh nghiệm hợp tác phong phú và tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị và kinh tế, quốc phòng và an ninh, đến khoa học-công nghệ và hợp tác nhân văn. Điều quan trọng nhất là xuyên suốt những năm tháng ấy, chúng ta luôn gìn giữ tình bạn bền chặt, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau và thiện cảm sâu sắc, không phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị nhất thời” - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định.
Thông qua chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục di sản sống, nơi kết nối lịch sử-hiện tại-tương lai, lan tỏa bền bỉ các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại.