Khai hội làng Bằng Cả năm 2025

Ngày 28/2, tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai hội làng Bằng Cả năm 2025 gắn với Lễ công bố Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ cấp sắc người Dao Thanh Y, Lễ mừng cơm mới của người Tày và Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Bằng Cả đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trao Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long.
Trao Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Đây là sự kiện chính trị, văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, gắn liền với phong tục truyền thống và sự phát triển kinh tế xã hội của xã Bằng Cả nói riêng, thành phố Hạ Long nói chung.

Đặc biệt, lễ hội năm nay là minh chứng cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả và người Tày xã Dân Chủ trong hành trình phát triển lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trình diễn thêu họa tiết trang phục truyền thống tại Lễ hội làng Bằng Cả năm 2025.

Trình diễn thêu họa tiết trang phục truyền thống tại Lễ hội làng Bằng Cả năm 2025.

Trong kho tàng di sản văn hóa của thành phố Hạ Long, không thể không nhắc đến bản sắc văn hóa dân tộc Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả, lễ mừng cơm mới của người Tày, tại xã Dân Chủ; 2 di sản này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đặc biệt là hội làng Bằng Cả, ngày hội đoàn kết của các dân tộc tại khu vực các xã trên địa bàn thành phố, mang đậm bản sắc của đồng bào người Dao Thanh Y, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thi gói bánh chưng gù tại Lễ khai hội làng Bằng Cả năm 2025.

Thi gói bánh chưng gù tại Lễ khai hội làng Bằng Cả năm 2025.

Vào ngày 1/2 Âm lịch hằng năm, từ các cụ già làng, trưởng bản và người dân, dù đang học tập, lao động ở mọi miền của Tổ quốc đều nhớ về ngày hội làng. Mở hội nhằm cầu tài cầu lộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cầu cho mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm ăn phát đạt.

Hội làng nhằm tạo đà cho một năm mới, khí thế mới, học tập, lao động, sản xuất hiệu quả, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đề ra, đồng thời thể hiện sự giao lưu đoàn kết, gắn bó chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người Dao Thanh Y Bằng Cả.

Giao lưu nhảy sạp trong ngày khai hội làng Bằng Cả năm 2025.

Giao lưu nhảy sạp trong ngày khai hội làng Bằng Cả năm 2025.

Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội tổ chức với quy mô cấp thành phố, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả nói riêng và nhân dân các dân tộc thành phố Hạ Long nói chung.

Hội làng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: Nghi lễ theo phong tục tập quán địa phương; giao lưu nhảy sạp, ném còn, trình diễn thêu hoạ tiết trang phục truyền thống; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, ẩm thực địa phương; tổ chức giải bóng đá nữ dân tộc, thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và tạo cơ hội giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu và du khách tham quan các gian hàng truyền thống của người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả.

Các đại biểu và du khách tham quan các gian hàng truyền thống của người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả.

Nhân dịp này, thành phố Hạ Long tổ chức công bố Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ cấp sắc người Dao Thanh Y, Lễ mừng cơm mới của người Tày và Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Bằng Cả đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Hội làng Bằng Cả đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Y, là sản phẩm kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ, tài năng, cốt cách và đạo lý của bao thế hệ trong quá trình sống, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.