Khai giảng khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ngày 27/11, Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông và khai giảng khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính dành cho các doanh nghiệp thuộc Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia giai đoạn 2025–2026”.

Hội nghị truyền thông và khai giảng khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính dành cho các doanh nghiệp thuộc Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia giai đoạn 2025–2026”.
Hội nghị truyền thông và khai giảng khóa đào tạo kiểm kê khí nhà kính dành cho các doanh nghiệp thuộc Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia giai đoạn 2025–2026”.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực kiểm kê, cập nhật yêu cầu pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình; Tiến sĩ, Hoàng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh; đại diện các đơn vị chuyên môn, cơ quan báo chí và doanh nghiệp thuộc diện kiểm kê phát thải.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh: Kiểm kê khí nhà kính là nhiệm vụ bắt buộc và là xu thế phát triển bền vững giúp doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu pháp lý, hoàn thiện báo cáo đúng thời hạn, đồng thời đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng xanh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, kết nối chuyên gia và đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai kiểm kê khí nhà kính theo quy định pháp luật.

1g-4140.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

“Theo Quyết định 13/2024/QĐ-TTg và Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Ninh Bình có 80 cơ sở thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính. Đây được xem là thách thức nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp tham gia chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu minh bạch phát thải trong thương mại quốc tế”, ông Hùng chia sẻ.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Hiệp cho rằng khóa đào tạo không chỉ cung cấp công cụ tính toán mà hướng tới thay đổi tư duy từ “phải làm để đối phó” sang “chủ động làm để dẫn đầu”, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tiên phong, biết biến thách thức môi trường thành lợi thế cạnh tranh.

1z-669.jpg
Tiến sĩ Hoàng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện cho các doanh nghiệp tham gia khóa học ông Hoàng Sỹ Tuấn, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi cho biết doanh nghiệp luôn đầu tư công nghệ sản xuất sạch, thân thiện môi trường, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thu gom và tái chế chất thải, khuyến khích giảm sử dụng đồ nhựa một lần, tiết kiệm điện, nước, giấy, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng và bảo tồn môi trường.

Chuyển dịch xanh không phải cuộc đua nước rút mà là một cuộc đua marathon, đòi hỏi bền bỉ, trí tuệ và sự đồng hành. Trong cuộc đua này, thông tin chính xác, lộ trình rõ ràng và các công cụ hỗ trợ thiết thực là hành trang không thể thiếu, giúp doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn biến nghĩa vụ thành lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững cho tỉnh Ninh Bình và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 16/7/2026: Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 16/7/2026: Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Trong đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, Trung Bộ ban ngày có nắng, cục bộ xuất hiện nắng nóng; còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Mưa lớn liên tiếp, các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ từ đêm nay đến 21/7

Từ đêm nay (17/6) đến ngày 21/7, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông Bắc Bộ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị Đồng bằng Bắc Bộ.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi kiểm tra bảo đảm an toàn vận hành tại hồ Yên Lập, tỉnh Quảng Ninh.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi mưa lớn xảy ra

Ngày 16/7, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của mưa lớn.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức giao xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 29/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ban hành Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo khuôn khổ chung, thống nhất để điều phối, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ nắng nóng, oi bức; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn cục bộ

Dự báo, ngày 14/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối và đêm; trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục là những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ vào chiều tối và tối, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dây chuyền chế biến gạo của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice). (Ảnh: ĐỨC AN)

Gỡ “nút thắt”, gia tăng lợi ích từ lúa phát thải thấp

Giai đoạn 2026-2030, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để Đề án mang lại hiệu quả kinh tế thực chất cho nông dân, cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải.