Khắc phục tình trạng chậm đóng và nợ đọng bảo hiểm xã hội ở Thanh Hóa

Ngày 13/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức phiên giải trình về tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn bằng phương thức trực tuyến và trực tiếp.
Quang cảnh phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Quang cảnh phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ này, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ở Thanh Hóa có xu hướng gia tăng.

Đến cuối năm 2022, trong tỉnh Thanh Hóa có 17 đơn vị hành chính sự nghiệp chậm đóng hơn 4,6 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 2 tháng trở lên; 2.252 đơn vị khối doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng chậm đóng hơn 314 tỷ đồng, trong đó có 290 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 24 tháng trở lên, nợ đọng gần 172 tỷ đồng.

Doanh nghiệp phản ánh cần loại, đánh giá rõ nhóm doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động và ngược lại để có đánh giá công tâm, bình đẳng.

Doanh nghiệp phản ánh cần loại, đánh giá rõ nhóm doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động và ngược lại để có đánh giá công tâm, bình đẳng.

Một số doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng nhiều lao động nhưng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian kéo dài như: Công ty TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT có 862 lao động chậm đóng 22 tháng với số tiền là 18.804,58 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa có 50 lao động chậm đóng 79 tháng với số tiền là 15.471,13 triệu đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 4 có 63 lao động chậm đóng 55 tháng với số tiền là 9.295,03 triệu đồng;

Xí nghiệp Sông Đà 10.5 có 202 lao động chậm đóng 22 tháng với số tiền là 6.327,42 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên JLG Vina có 102 lao động chậm đóng 31 tháng với số tiền là 4.041,13 triệu đồng; Công ty TNHH Liên doanh Vinastone có 140 lao động chậm đóng 18 tháng với số tiền là 2.400,50 triệu đồng... Ngoài ra, có 520 doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, dừng hoạt động, chủ sử dụng lao động bỏ trốn.., nên khó thu hơn 121 tỷ đồng.

Đại diện cơ quan thuế sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp.

Đại diện cơ quan thuế sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp.

Theo khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngoài yếu tố khách quan do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; chế tài xử lý doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ mạnh; có nhiều nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng trên.

Đó là ý thức trách nhiệm của nhiều thủ trưởng, kế toán ở một số cơ quan hành chính sự nghiệp, chủ doanh nghiệp chưa nghiêm; một số doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi trả lương hằng tháng cho người lao động nhưng vẫn không nộp hoặc nộp không đúng hạn cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, cố tình dây dưa, lợi dụng vốn, có biểu hiện trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tổ chức công đoàn tại một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; bản thân một bộ phận người lao động nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đầy đủ hoặc không dám đấu tranh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cầm Bá Chái chất vấn tại phiên họp.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cầm Bá Chái chất vấn tại phiên họp.

Tại phiên họp, các ý kiến chất vấn, trao đổi tiếp tục làm rõ hơn tình trạng, nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan, phát huy vai trò của cơ quan đại diện trong bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đấu tranh với hành vi chây ì, trốn đóng, chậm đóng, sử dụng sai mục đích quỹ bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời, giải trình các ý kiến chất vấn.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời, giải trình các ý kiến chất vấn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung vào các nhóm vấn đề “nóng”, nổi cộm, còn tồn tại, hạn chế liên quan đến việc chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, nhất là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị hành chính sự nghiệp để xảy ra tình trạng chậm đóng; đưa tiêu chí đóng đúng, đóng đủ, kịp thời bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hằng năm.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong hoạt động phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao kết quả thu hồi nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Ngành Bảo hiểm xã hội phải chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp về tình hình đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

Đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Kết luận phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Kết luận phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng trong tỉnh Thanh Hóa cập nhật tình hình, thực thi biện pháp thu, xử lý nợ đọng, bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tăng cường giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận tại phiên giải trình.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.