Kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chiều 7/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố hai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Lễ công bố.
Toàn cảnh Lễ Công bố Nghị quyết.
Toàn cảnh Lễ Công bố Nghị quyết.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã công bố Nghị quyết số 63/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ: Kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 15/1/2025. Chuyển chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, cung cấp thông tin khoa học và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp về Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố Nghị quyết.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh công bố Nghị quyết.

Giao Văn phòng Quốc hội tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chức, viên chức; tiếp nhận quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ tài liệu, con dấu, tài khoản của Viện Nghiên cứu lập pháp, trong đó, bao gồm công tác tài chính kế toán, thanh toán, quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, các đề tài đang triển khai được bảo lưu cho đến khi có cơ quan tiếp nhận.

Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ mà Viện Nghiên cứu lập pháp đang được giao thực hiện là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì biên tập sách và hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, các nhiệm vụ liên quan đến việc kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp, bảo đảm các công việc không bị gián đoạn.

Việc tiếp nhận, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn công bố Nghị quyết số 64/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam để chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn công bố Nghị quyết.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn công bố Nghị quyết.

Tại Nghị quyết nêu rõ: Kết thúc hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam kể từ ngày 15/1/2025 để chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Đài Truyền hình Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (Cổng Thông tin điện tử Quốc hội là đơn vị do Văn phòng Quốc hội thành lập trước thời điểm tiếp nhận Kênh Truyền hình Quốc hội, sau đó giao Truyền hình Quốc hội Việt Nam quản lý, thực hiện nhiệm vụ).

Văn phòng Quốc hội và Đài Truyền hình Việt Nam rà soát, nghiên cứu, thống nhất và báo cáo cấp có thẩm quyền để bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất và nhân sự từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Đài Truyền hình Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức và lao động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam (số không chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam) theo đúng quy định.

Các Nghị quyết nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua (7/1/2025).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển tại lễ công bố.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển tại lễ công bố.

Phát biểu tại Lễ Công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, chủ trương của Trung ương về sắp xếp bộ máy là bảo đảm "tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả".

Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định là một trong những cơ quan gương mẫu đi đầu, với tinh thần như vậy, Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo và kết quả triển khai được Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, quán triệt nội dung định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Quốc hội theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Bộ Chính trị, bảo đảm phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi Lễ Công bố 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi Lễ Công bố 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở Tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị đã có kết luận số 111-KL/TW về việc sáp nhập, kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong đó có 2 nội dung về kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và kết thúc hoạt động của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã góp phần vào sự thành công chung trong hoạt động của Quốc hội, nâng tầm nghiên cứu về khoa học lập pháp và thông tin khoa học lập pháp; truyền tải thông tin về Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước đến các cử tri trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước...

Nhấn mạnh “muốn phát triển cần có sự thay đổi”, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, quá trình tiếp nhận, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động phải được tiến hành đúng quy định, bảo đảm tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả; tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu chung, vì sự phát triển, vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.