Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1015/SXD-TTr của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trả lời đơn của bà Đặng Bích Vân (trú tại Xuân La, Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Nội dung đơn của bà Vân khiếu nại về việc chủ đầu tư Dự án tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy (xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) là Công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji (có trụ sở tại số 2, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) vi phạm hợp đồng kinh tế, có dấu hiệu chiếm dụng vốn trái phép...
Kết quả thư bạn đọc

Về nội dung này, Sở Xây dựng đã làm việc với các bên liên quan, nhận thấy dự án nêu trên chưa được nghiệm thu, chưa đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng. Sở Xây dựng đã đề nghị bà Vân thực hiện các bước đề nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Hiện vụ việc đang được Tòa án nhân dân quận Ba Đình (thành phố Hà Nội) thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1378/UBND-VP ngày 14/6/2024 của UBND quận Ba Đình trả lời đơn của ông Trần Quang Vinh và bà Trần Thị Lan, cùng ở địa chỉ 208B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khiếu nại về việc: "Chủ căn hộ số nhà 208A, phố Đội Cấn là bà Nguyễn Thị Phượng có hành vi lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của các hộ liền kề...". Sau khi xem xét hồ sơ, nội dung đơn của ông Trần Quang Vinh và bà Trần Thị Lan đã được UBND quận Ba Đình giao Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Đội Cấn giải quyết theo quy định. Ngày 26/4/2024, Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình có Văn bản số 192/QLĐT về việc trả lời đơn kiến nghị việc cấp phép xây dựng tại 208A phố Đội Cấn. Cụ thể, hiện nay Phòng Quản lý đô thị chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại địa chỉ nêu trên.

Ngày 13/5/2024, UBND phường Đội Cấn đã có Văn bản số 315/BC-UBND báo cáo về việc giải quyết đơn tại địa chỉ 208A phố Đội Cấn. UBND phường đã tổ chức buổi làm việc với ông Trần Quang Vinh và bà Trần Thị Lan thống nhất nội dung đơn đề nghị ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép (nếu có) của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng và thống nhất nội dung hiện không có hoạt động xây dựng tại địa chỉ nêu trên.

* Văn bản trả lời số 1822/UBND-TNMT ngày 18/6/2024 của UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: UBND quận Hoàng Mai nhận được Giấy chuyển đơn số 559-GCĐ/VPQU ngày 20/5/2024 của Quận ủy Hoàng Mai về nội dung phản ánh của Báo Nhân Dân liên quan đơn, thư bạn đọc, trong đó có nêu: "Từ nhiều năm nay, bãi vật liệu xây dựng Thông Mến (Khu đồi gạo, cầu Định Công, phường Định Công) và cửa hàng vật liệu xây dựng Tiến Thành (số 11A ngõ 62 phố Định Công Hạ, phường Định Công) hoạt động ngày đêm gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống cư dân quanh khu vực". Về việc này, UBND quận Hoàng Mai báo cáo như sau:

Ngày 24/5/2024, UBND quận Hoàng Mai có Văn bản số 1512/UBND-TNMT chỉ đạo UBND phường Định Công xác minh thông tin, giải quyết theo quy định, gửi kết quả giải quyết trước ngay 28/5/2024.

Ngày 28/5/2024, UBND phường Định Công có Báo cáo số 81/BC- UBND về kết quả giải quyết thông tin phản ánh của Báo Nhân Dân về việc cửa hàng kinh doanh và bãi vật liệu xây dựng tại phường Định Công. Theo báo cáo, các khu vực tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng như phản ánh, UBND phường Định Công đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, cụ thể: Xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng nêu trên về hành vi bày bán vật liệu xây dựng trên hè phố; Thông báo yêu cầu các chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh, dừng tập kết vật liệu xây dựng sai quy định và cam kết không tái vi phạm; giao Công an phường thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý đối với các trường hợp phát sinh và chống tái vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.