Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1062/ÐS-KTKT ngày 13/4/2023 của Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam trả lời đơn của bạn đọc về việc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC) có chủ trương thu hồi dãy nhà ở của cán bộ, công nhân viên, nhưng mức bồi thường hỗ trợ quá thấp cũng như không có phương án bảo đảm nơi ở mới cho người dân.
Kết quả thư bạn đọc

Về việc này, Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam chuyển đơn của công dân đến người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại TRICC để có ý kiến với Hội đồng Quản trị TRICC xem xét và trả lời kiến nghị của công dân, đồng thời thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân biết để trả lời bạn đọc.

● Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1038/VPCQCSÐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Ðồng trả lời công văn của Báo Nhân Dân gửi kèm đơn của bà Lê Thị Tố Loan (trú tại 68A Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng).

Nội dung đơn của bà Loan tố cáo Ðoàn cưỡng chế của UBND thành phố Bảo Lộc có hành vi cưỡng chế không đúng vị trí trong quyết định cưỡng chế; làm hủy hoại tài sản trên diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng của bà Loan. Xét thấy nội dung đơn của bà Loan thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố Bảo Lộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Ðồng chuyển công văn của Báo Nhân Dân kèm đơn của bà Loan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc để giải quyết theo quy định.

● Văn bản trả lời số 2381-CV-VPTU-ÐT ngày 4/4/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên, nội dung chính như sau: Thường trực Tỉnh ủy nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của ông Phạm Huy Thanh, cán bộ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (nay là Bệnh viện Phổi).

Nội dung đơn: Ông Phạm Huy Thanh là công nhân nhà xác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm vụ hằng ngày của ông Thanh là nhận chất thải y tế đã qua sử dụng và cân rác thải y tế để bàn giao cho Công ty Môi trường Lương Sơn-Phú Bình; chạy nước thải và vận hành máy bơm xử lý nước thải của bệnh viện. Ðến năm 2019, ông Thanh bị "cắt" 15 tháng lương chế độ, mặc dù trong quá trình công tác ông không vi phạm hay bị kỷ luật.

Bên cạnh đó, có nhiều người không làm những công việc độc hại như ông thì vẫn được hưởng chế độ.

Ông Thanh đã khiếu nại sự việc đến lãnh đạo Bệnh viện Phổi, nhưng không được giải quyết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển nội dung nêu trên đến đồng chí Giám đốc Sở Y tế để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân.

● Văn bản trả lời số 1278-CV/BNCTU ngày 13/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, nội dung chính như sau: Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của bạn đọc.

Nội dung: Ðề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin của bạn đọc gửi đến có nội dung tố cáo ông Phan Văn Ðắc, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình không có Bằng tốt nghiệp cấp 3, gian dối trong việc kê khai lý lịch, nhưng không bị xử lý, làm giảm uy tín của Ðảng, mất niềm tin trong nhân dân. Căn cứ quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển nội dung phản ánh đến Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình xem xét, chỉ đạo giải quyết và trả lời Báo Nhân Dân theo quy định ■

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.