Kết nối, phát triển mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu thúc đẩy kết nối, chia sẻ và hình thành mạng lưới liên kết giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: HNV)
Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Chiều 31/10, tại Hà Nội, đông đảo đại biểu đã tham dự Hội thảo “Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo - tập trung vào các công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”. Hội thảo do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD - United Way Vietnam) và các cộng đồng công nghệ đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực cốt lõi cho năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu tất yếu để kết nối các chủ thể-doanh nghiệp, viện-trường, tổ chức xã hội và nhà đầu tư, trong một hệ sinh thái thống nhất, hợp tác mở và cùng phát triển.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu mối, kết nối nguồn lực, thúc đẩy cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành, giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bền vững hơn, đồng bộ hơn và hướng đến quốc tế”, ông Thắng nói.

ndo_br_mangluoi4.jpg
Ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) phát biểu khai mạc.

Phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo thống nhất, liên thông

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia, diễn giả chia sẻ các góc nhìn khác nhau liên quan đến phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo thống nhất và liên thông tại Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Khổng Quốc Minh, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các định hướng chiến lược mới theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Luật số 93/2025/QH15) và Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội là bước ngoặt tư duy, lần đầu tiên đưa “đổi mới sáng tạo” trở thành một nội dung pháp lý độc lập, tạo hành lang thúc đẩy thị trường khoa học-công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm trên toàn quốc.

Do đó, doanh nghiệp cần trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, phát triển dựa trên 5 trụ cột: đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, sáng tạo công nghệ mới, khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp.

Ông Minh đề xuất mô hình mạng lưới ba tầng gồm trung tâm quốc gia và vùng (NIC, NSSC…), trung tâm theo ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược (AI, an ninh mạng, năng lượng, sinh học, vật liệu mới), và trung tâm địa phương-viện-trường, cùng 6 giải pháp trọng tâm về chuẩn hóa, hạ tầng số, thể chế, đầu tư, nhân lực và vai trò dẫn dắt của trung tâm quốc gia.

ndo_br_mangluoi3.jpg
Tiến sĩ Khổng Quốc Minh, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước liên quan tới thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia liên quan đến các ngành chiến lược, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD – United Way Vietnam), trưởng cộng đồng Đổi mới sáng tạo mở xã hội đã phân tích sâu hai mô hình quốc tế tiêu biểu: Dutch Diamond (Hà Lan): mô hình hợp tác “bốn nhà” - chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và xã hội dân sự - hoạt động theo nguyên tắc Public-Private Co-creation. Mỗi sáng kiến đổi mới đều có sự đồng đầu tư, đồng sáng tạo và đồng đo lường tác động. Chính nhờ mô hình này, Hà Lan đã hình thành những “cực tăng trưởng đổi mới” như Brainport Eindhoven hay FoodValley Wageningen, trở thành top 5 toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo.

Dịp này, bà Linh cũng chia sẻ mô hình Shinhan Square Bridge (Hàn Quốc): mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo tư nhân do Tập đoàn tài chính Shinhan xây dựng, kết hợp ươm tạo, tăng tốc và đồng tác động xã hội. Mô hình này đã được triển khai tại các tỉnh thành khác nhau của Hàn Quốc và cả tại Việt Nam thông qua điều phối bởi Viện MSD.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam mở, liên kết và bền vững

Cũng theo bà Linh, tại Việt Nam, mô hình kết nối với nhà nước, tổ chức xã hội, và 200 chuyên gia, đối tác khác nhau để tạo hệ sinh thái hỗ trợ hơn 65 startups Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ giáo dục, môi trường, sức khỏe...

“Kinh nghiệm từ quốc tế cho thấy cần hạ tầng thể chế mở và hội đồng hợp tác đa bên; ngoài khu vực Nhà nước, khu vực tư nhân có thể trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nếu họ nhìn đổi mới sáng tạo không chỉ là lợi nhuận mà là tác động xã hội.

Đổi mới sáng tạo mở xã hội không chỉ là công nghệ, mà là hạ tầng của niềm tin, tri thức và dữ liệu chung. Mỗi trung tâm, mỗi mạng lưới đều là một mắt xích trong bản đồ sáng tạo của Việt Nam. Để tận dụng cơ hội của chuyển đổi số và các công nghệ chiến lược, chìa khóa không nằm ở việc mỗi trung tâm làm tốt một mình, mà nằm ở khả năng kết nối và hợp tác giữa các trung tâm, mạng lưới và vùng và cùng chung mục tiêu cho sự phát triển bền vững”, bà Linh nhấn mạnh.

Từ trải nghiệm thực tế, ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, chủ tịch Hub- Network và Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Chủ tịch Học viện Thành công đã chia sẻ về các kinh nghiệm liên kết mạng lưới thanh niên khởi nghiệp và kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp EdTech và MarTech. Đây là các mạng lưới không chỉ dừng lại ở mạng lưới quốc gia mà còn lan tỏa quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, tại phiên tọa đàm thảo luận chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác liên mạng lưới vì cơ chế đổi mới sáng tạo mở”, do ông Lê Toàn Thắng và bà Nguyễn Phương Linh đồng chủ trì, các diễn giả đã cùng trao đổi xoay quanh cơ chế hợp tác và chia sẻ giữa các trung tâm, mạng lưới đổi mới sáng tạo; vai trò của dữ liệu, sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin trong hệ sinh thái mở; cũng như liên kết giữa khu vực tư nhân-học thuật-tổ chức xã hội.

ndo_br_mangluoi2.png
Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD-United Way Vietnam).

Chung quanh chủ đề về kết nối các mạng lưới và các chủ thể khác nhau từ hệ sinh thái, các diễn giả từ mạng lưới AI và An ninh mạng chia sẻ góc nhìn của các ngành công nghiệp chiến lược trước thách thức của thị trường và phát triển.

Ở khía cạnh viện trường cho thấy, các mạng lưới đổi mới sáng tạo ở các trường đại học đa dạng, sôi nổi và sáng tạo nhưng vẫn hạn chế khi kết nối với khối tư nhân nên cần có thêm nhiều cơ hội để kết nối với các mạng lưới doanh nghiệp, công nghệ chiến lược và các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo khác. Đồng thời, các diễn giả cũng trao đổi thảo luận nhiều về tính cam kết trong tinh thần kết nối và chia sẻ giá trị.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn chia sẻ, mà là bước khởi đầu cho Liên minh hợp tác các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, nơi mọi bên, từ nhà nước, doanh nghiệp, viện-trường đến cộng đồng công nghệ cùng tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam mở, liên kết và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.