Kéo giảm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới

Lạng Sơn có địa hình rừng núi phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tuần tra, kiểm soát dọc biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tuần tra, kiểm soát dọc biên giới.

Khi hoạt động kinh tế biên mậu Việt Nam- Trung Quốc được phục hồi, lưu lượng hàng hóa và phương tiện tăng cao, càng tạo áp lực lớn cho lực lượng chức năng trong kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Diễn biến phức tạp

Tại Lạng Sơn, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu được các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, kiên quyết không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu quy mô lớn. Tuy vậy, tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra lén lút, nhỏ lẻ qua một số đường mòn, nhất là vào ban đêm.

Mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm đông lạnh tạm nhập và thực phẩm đã qua chế biến như xúc xích, chân gà… Số liệu thống kê sơ bộ, tính đến ngày 31/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI đã phát hiện, xử lý 1.766 vụ vi phạm hành chính, với tổng trị giá tang vật hơn 92 tỷ đồng, số tiền phạt hơn 10 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ và hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI cho biết: Tình hình địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, với những thủ đoạn mới như khai sai tên hàng, mã HS, số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa; vi phạm thời hạn làm thủ tục; nhập khẩu hàng không đủ điều kiện, giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ; lợi dụng quá cảnh, vận chuyển độc lập để đưa hàng cấm, hàng giả vào nội địa…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ và khởi tố 17 vụ, 29 bị can về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; mua bánvận chuyển hàng cấm. Điển hình vào ngày 19/10, Phòng PC03 Công an Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện vụ buôn lậu, thu giữ 120,2 kg bạc; 680,875 g vàng tại xã Đồng Đăng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 30 kg bạc (khoảng 9 tỷ đồng)...

Lực lượng chức năng nhận định, các đối tượng lợi dụng công nghệ lập các nhóm kín để liên lạc chặt chẽ “phi tiếp xúc” qua mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, mở rộng điều tra. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Luật, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn), thời gian qua trên địa bàn đã xuất hiện các phương thức, thủ đoạn liên kết với các đối tượng người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng các tổng kho sát biên giới, tham gia các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada…, livestream bán hàng qua mạng xã hội TikTok, Facebook, quảng cáo, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quyết tâm đấu tranh ngăn chặn

Hoạt động mua bán vận chuyển pháo nổ, vận chuyển gia cầm giống từ Trung Quốc vào Việt Nam tại một số địa bàn ở các xã Mẫu Sơn, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng... tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến gần.

Theo Thượng tá Vũ Bá Thanh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn: Hiện nay lực lượng biên phòng chưa được trang bị thiết bị công nghệ để giám sát, kiểm tra hiện đại, chủ yếu vẫn tổ chức đội hình kiểm soát thủ công theo đội hình từ 11 đến 13 đồng chí, Bộ đội biên phòng đã duy trì 30 lán với 150 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về quản lý thương mại điện tử chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế. Công tác quản lý thương mại điện tử, vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh,... gặp khó khăn trong xác minh trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển đối với nguồn gốc, hóa đơn chứng từ hàng hóa.

Cùng với đó, có vướng mắc về việc phối hợp giữa các lực lượng với chính quyền các địa phương. Nhất là, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý hành chính và pháp luật hiện hành, khuôn khổ pháp lý, quy chế phối hợp và cơ chế trách nhiệm giữa hai chủ thể (chi cục quản lý thị trường cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã) chưa được xác lập rõ ràng, gây khó khăn trong xác định mối quan hệ công tác, vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý thị trường tại địa bàn xã...

Tại Chi cục Hải quan khu vực VI, nhiều mô hình, phương pháp quản lý rủi ro đã được triển khai hiệu quả. “Chúng tôi đẩy mạnh chính ngạch hóa hoạt động thương mại biên giới, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát như hệ thống camera, seal định vị GPS, cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật cho cư dân vùng biên, giúp họ hiểu rõ lợi ích của giao thương hợp pháp, qua đó tạo đồng thuận và phát huy vai trò tự giác trong phòng, chống buôn lậu”, Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI Nguyễn Hữu Vượng cho biết thêm.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, nhằm thắt chặt tình quân dân gắn bó, để người dân sống ở biên giới luôn phối hợp, hỗ trợ cùng bộ đội biên phòng tấn công có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Luật, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Chúng tôi xác định trinh sát là biện pháp mũi nhọn trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng sử dụng lực lượng mật. Qua đó, việc nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đạt hiệu quả, góp phần ngăn chặn kịp thời không để hình thành đường dây, tụ điểm lớn.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Xác định công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đấu tranh quyết liệt nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Đồng thời, Lạng Sơn cũng xác định tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, sau 10 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 4.234 vụ, giảm 20,83% so với cùng kỳ, xử phạt vi phạm hành chính 3.821 vụ, giảm 20,08% so với cùng kỳ...

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.