Jun Phạm làm Đại sứ truyền thông Tuần lễ sách thiếu nhi “Du hành cùng sách”

Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Jun Phạm sẽ trở thành Đại sứ truyền thông tại Tuần lễ sách thiếu nhi “Du hành cùng sách” của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, diễn ra từ ngày 8 đến 15/6 tại Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam (16 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tác giả Jun Phạm chia sẻ về đọc và viết với bạn đọc trong một buổi giao lưu. (Ảnh: Phương Nam Books)
Tác giả Jun Phạm chia sẻ về đọc và viết với bạn đọc trong một buổi giao lưu. (Ảnh: Phương Nam Books)

Thông tin từ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết, nhân dịp Tháng Thiếu nhi, Nhà xuất bản tổ chức chương trình Tuần lễ sách thiếu nhi với nhiều không gian trải nghiệm đầy cảm hứng dành cho độc giả nhí và các bậc phụ huynh.

Đồng hành với Nhà xuất bản trong Tuần lễ Sách Thiếu nhi “Du hành cùng sách”, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Jun Phạm trong vai trò Đại sứ truyền thông. Anh sẽ cùng các bạn nhỏ không chỉ mở ra một thế giới rực rỡ sắc màu của trẻ thơ, mà còn đưa người lớn trở về miền ký ức ngọt ngào của chính mình.

Jun Phạm là tác giả của “Xứ sở miên man” - tác phẩm đạt giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 năm 2024 và nhiều tác phẩm được độc giả trẻ yêu mến như: “Nếu như không thể nói nếu như”, “Có ai giữ giùm những lãng quên?”…

Trước khi trở thành tác giả và nghệ sĩ độc lập, Jun Phạm được công chúng biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc 365daband - một trong những nhóm nhạc thần tượng tiên phong tại Việt Nam trong những năm 2010. Sau thành công của 365, anh tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân qua nhiều lĩnh vực sáng tạo.

Hiện tại, Jun Phạm là thành viên của nhóm nhạc B.O.F., bước ra từ chương trình âm nhạc đình đám “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với những sáng tác mang màu sắc văn hóa độc đáo như: “Bất tuyệt thao thao”, “Sơn Thủy khúc”

Dù ở vai trò nào, Jun Phạm vẫn giữ vững chất riêng: tinh tế, sâu sắc và luôn tâm tư với văn hóa đọc. Trong vai trò Đại sứ truyền thông của Tuần lễ Sách Thiếu nhi “Du hành cùng sách” năm nay, Jun tiếp tục là cầu nối đưa các em nhỏ đến gần hơn với những trang sách đầy trí tưởng tượng, niềm vui và tình yêu thương.

Tuần lễ Sách Thiếu nhi "Du hành cùng sách" được lấy cảm hứng từ tình bạn đặc biệt giữa Antoine de Saint-Exupéry (tác giả “Hoàng tử bé”) và Léon Werth (tác giả “Nam Kỳ ngao du”), mở ra một hành trình khám phá diệu kỳ, nơi các bạn được khơi dậy niềm cảm hứng, lòng nhân ái và yêu thương.

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, trò chuyện, trải nghiệm và tương tác sáng tạo, độc giả nhỏ tuổi sẽ hóa thân thành “nhà du hành nhí” để khám phá thế giới chung quanh, bắt đầu từ những bước đầu đời đến khi sẵn sàng chào đón thế giới bằng trái tim tử tế và cởi mở.

Tuần lễ gồm các hoạt động Trò chuyện cùng tác giả, La cà cùng sách, và Chạm vào không gian.

Hoạt động Trò chuyện cùng tác giả diễn ra vào sáng Chủ nhật 8/6 gồm “Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa mẹ” và chiều cùng ngày với “Gối kể chuyện”, sáng Chủ nhật 15/6 với “Hoàng tử bé ngao du Nam Kỳ”.

Hoạt động La cà cùng sách là nơi độc giả mọi lứa tuổi có thể tự mình thực hiện nhiều công đoạn của ngành sách như thiết kế bìa sách, làm biên tập viên, tự tạo audiobook, đóng vai podcast kể về sách, Xưởng “phép thuật” từ giấy, cùng các hoạt động sáng tạo như làm mặt nạ cầm tay, tô màu, vẽ tranh, xếp giấy sáng tạo.

Hoạt động Chạm vào không gian là không gian trưng bày sách, sắp đặt sách với những ý tưởng sáng tạo.

Các hoạt động trải nghiệm diễn ra xuyên suốt Tuần lễ, từ ngày 8 đến 15/6.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.