Israel và Hamas đạt thỏa thuận về trả tự do cho một số con tin

Ngày 22/11, Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ủng hộ thỏa thuận nhằm trả tự do cho một số con tin đang bị phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ ở Dải Gaza. Thỏa thuận đã được thông qua với đa số phiếu ủng hộ trong cuộc họp Nội các Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya, tại Tel Aviv, ngày 28/10/2023. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya, tại Tel Aviv, ngày 28/10/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, thỏa thuận này sẽ cho phép trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em trong vòng 4 ngày và đây cũng là khoảng thời gian Israel và Hamas ngừng giao tranh tại Dải Gaza.

Israel cho biết, cứ có thêm 10 con tin được thả thì thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài thêm 1 ngày. Tuy nhiên, Chính phủ Israel khẳng định nước này vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.

Cùng ngày, Hamas cho biết trong một tuyên bố, lực lượng này và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng mọi hoạt động giao tranh tại Dải Gaza trong vòng 4 ngày, đồng thời sẽ thả 50 phụ nữ và trẻ em đang bị lực lượng này giữ làm con tin để đổi lấy việc Israel trả tự do cho 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam trong tù.

Theo thống kê của Israel, Hamas giữ khoảng 240 con tin, chủ yếu là người Israel, kể từ khi bùng phát xung đột hôm 7/10 vừa qua.

Thỏa thuận mới đạt được cũng cho phép hàng trăm xe viện trợ nhân đạo, y tế và nhiên liệu đi vào tất cả các khu vực tại Dải Gaza.

Thống kê mới nhất của cơ quan y tế Palestine vào đêm 20/11 cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel đã khiến hơn 13.300 người thiệt mạng, trong đó có 5.600 trẻ em, cùng hơn 31.000 người bị thương. Ngoài ra, khoảng 1,7 triệu trong tổng số gần 2,3 triệu người dân ở Dải Gaza phải đi lánh nạn, phần lớn đang trú ngụ trong các cơ sở do Liên hợp quốc bảo trợ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.