Palestine tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm "tách Gaza khỏi Bờ Tây"

Tổng thống Palestine nhấn mạnh nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi Bờ Tây sẽ thất bại và sẽ không được phép, bất kể áp lực hay mối đe dọa nào.
Binh sỹ Israel triển khai chiến dịch trên bộ chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza ngày 7/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel triển khai chiến dịch trên bộ chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza ngày 7/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/11, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, đã đưa ra tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm “tách Gaza khỏi Bờ Tây” cho rằng, những nỗ lực này “sẽ không mang lại an ninh và ổn định cho bất kỳ ai”.

Trong tuyên bố, ông Abu Rudeineh nhấn mạnh Gaza là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Theo ông, nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi Bờ Tây sẽ thất bại và sẽ không được phép, bất kể áp lực hay mối đe dọa nào.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Tổng thống Abbas cũng hối thúc Israel ngừng gây hấn đối với người Palestine ở Gaza và Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Mỹ hành động ngay lập tức để ngăn chặn cuộc xung đột ở vùng lãnh thổ này.

Ngoài ra, ông Abu Rudeineh còn nhấn mạnh an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới “sẽ chỉ đạt được bằng cách chấm dứt ách chiếm đóng của Israel và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967”.

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký Ủy ban Điều hành PLO Hussein Al-Sheikh đã chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc.

Trong khi đó, cũng trong ngày 12/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng những cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel không thể biện hộ cho chính sách trừng phạt tập thể của Israel đối với người Palestine.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Tổng Thư ký Guterres cho rằng không thể lấy những hành động mà lực lượng Hamas đã thực hiện làm lý do để trừng phạt tập thể đối với nhân dân Palestine.

Bên cạnh đó, ông Guterres cho biết đã có 101 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát.

Saudi Arabia kêu gọi ngăn chặn hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ Palestine

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal Bin Farhan ngày 12/11 nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các cơ chế hiệu quả nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường.

Tuyên bố này được Hoàng tử Faisal Bin Farhan đưa ra trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell.

Hai quan chức đã thảo luận về những diễn biến mới tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, trong đó ông Faisal bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở dải Gaza.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong vai trò ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel, buộc người Palestine phải di dời khỏi dải Gaza, vi phạm luật nhân đạo và các chuẩn mực quốc tế.

Cùng ngày, chuyến bay thứ tư chở hàng cứu trợ của Saudi Arabia dành cho dải Gaza đã tới sân bay quốc tế El Arish của Ai Cập. Chiếc máy bay này chở 35 tấn hàng cứu trợ khác nhau bao gồm lương thực và lều trú ẩn.

Hoạt động này nằm trong chiến dịch gây quỹ nhằm giúp đỡ người dân Palestine ở dải Gaza, do Quốc vương Saudi Arabia Salman và Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed Bin Salman khởi xướng.

Theo truyền thông của Saudi Arabia, lô hàng viện trợ này thể hiện lập trường của Saudi Arabia luôn sát cánh cùng người dân Palestine trong cuộc khủng hoảng nhằm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.