Iraq đối phó thách thức năng lượng mới

Iraq đang đứng trước thách thức năng lượng mới sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không gia hạn quyền miễn trừ cho phép Iraq mua điện từ Iran.

Một cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên của Iraq. Ảnh: (AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên của Iraq. Ảnh: (AFP/TTXVN)

Việc này được cho là sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của 46 triệu người dân Iraq, nhất là trong mùa hè cao điểm sắp tới, bởi quốc gia Trung Đông này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài sau nhiều thập kỷ chìm trong xung đột.

Mặc dù có trữ lượng dầu và khí đốt khổng lồ, nhưng Iraq vẫn phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu khí đốt từ Iran để cấp điện cho lưới điện của mình. Iran hiện đang cung cấp khoảng một phần ba nhu cầu điện và khí đốt của Iraq. Iraq bị kẹt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau khi Tehran từ chối tiến hành đàm phán hạt nhân theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump.

Nhằm thực hiện chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Tehran, Mỹ mới đây đã thông báo việc chấm dứt miễn trừ trừng phạt Iraq mua điện từ Iran khiến Iraq gặp khó khăn trong nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng. Người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq Ahmad Moussa cho rằng, quyết định của Washington sẽ khiến nguồn cung điện của Iraq giảm hơn 30%. Cũng theo quan chức này, nguồn cung khí đốt từ Iran cho các nhà máy điện ở Baghdad và khu vực trung tâm Euphrates đã bị ngừng trong hơn 2 tháng qua, trong khi nguồn cung cấp cho các nhà máy điện ở phía nam không ổn định.

Chính phủ của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani đang phải lên kế hoạch nhằm bảo đảm cung cấp điện trước mùa hè. Bộ Điện lực Iraq đưa ra các biện pháp để duy trì nguồn cung điện, trong khi Bộ Dầu mỏ đề ra kế hoạch cung cấp nhiên liệu cần thiết cho các nhà máy điện, trong đó có việc phê duyệt nối dài đường ống dẫn khí 40 km từ al-Mahmoudiya đến Bismayah, cho phép nhà máy điện Bismayah hoạt động với công suất tối đa trong mùa hè.

Theo các chuyên gia, để giảm bớt tác động của thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ Iran, Iraq có thể cân nhắc tăng cường nhập khẩu điện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thực tế Iraq vẫn luôn nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar để thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực điện, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. Hai bên đã tìm hiểu các biện pháp nhằm khuyến khích các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Iraq.

Hai bên cũng bàn về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp điện cho Iraq để giải quyết tình trạng thiếu hụt vào mùa hè cao điểm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các dự án kết nối lưới điện giữa hai nước thông qua hoàn tất các công tác chuẩn bị kỹ thuật cần thiết càng sớm càng tốt. Hai bên nhất trí tăng gấp đôi lượng điện mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp cho Iraq, giúp đáp ứng một phần nhu cầu năng lượng của khu vực bán tự trị Kurdistan và thành phố Mosul.

Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đề cập tới khả năng nhập khẩu khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng nhu cầu các nhà máy điện của Iraq và các cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Bộ Điện lực Iraq thông báo đã hoàn thành tất cả các biện pháp hậu cần và cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng công suất của đường dây kết nối điện giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ lên 600 megawatt (MW). Tháng 7 năm 2024, Baghdad và Ankara đã khánh thành đường dây điện đang cung cấp cho Iraq 300 MW.

Iraq cũng đang xem xét các lựa chọn thay thế khí đốt nhập khẩu từ Iran, bao gồm các nguồn cung từ các nước vùng Vịnh, nhằm giảm phụ thuộc vào quốc gia láng giềng này. Theo ông Saad Jassem, một quan chức của Bộ Điện lực Iraq, trước đây nước này chỉ nhập khẩu khí đốt từ Iran nhưng đã có chỉ đạo từ chính phủ về việc đa dạng hóa nguồn cung. Trong thời gian trước mắt, Iraq vẫn sẽ phải phụ thuộc vào khí đốt từ quốc gia láng giềng nhưng sẽ dần tìm kiếm các nguồn thay thế trong trường hợp nguồn cung từ Iran bị gián đoạn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.