Kỷ nguyên mới trong hợp tác Anh-Iraq

Anh và Iraq đã nhất trí gói hợp tác thương mại trị giá 12,3 tỷ bảng Anh (14,98 tỷ USD) cùng một thỏa thuận quốc phòng song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tới Anh.
Iraq và Anh ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. (Ảnh Iraqi News)
Iraq và Anh ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. (Ảnh Iraqi News)

Thỏa thuận thương mại này dự kiến giúp tăng gấp hơn 10 lần giá trị thương mại giữa hai nước so với năm 2024, trong khi thỏa thuận hợp tác quốc phòng thiết lập nền tảng cho một kỷ nguyên mới trong hợp tác an ninh giữa cường quốc châu Âu với quốc gia Trung Ðông.

Thỏa thuận hợp tác thương mại bao gồm dự án cung cấp hệ thống truyền tải điện do Anh sản xuất, trị giá 1,2 tỷ bảng Anh, nhằm kết nối lưới điện giữa Iraq và Saudi Arabia, cũng như kế hoạch trị giá 500 triệu bảng Anh để nâng cấp căn cứ không quân Al-Qayyarah ở miền bắc Iraq.

Cũng theo thỏa thuận này, một tập đoàn của Anh sẽ tham gia dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trị giá 5,3 tỷ bảng Anh, giúp cung cấp nước sạch cho khu vực miền nam và miền tây khô cằn của Iraq.

Gói hợp tác này được hỗ trợ bởi một loạt các thỏa thuận xuất khẩu nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đang phát triển giữa Anh và Iraq, mở ra các cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp Anh.

Chuyến thăm Anh của Thủ tướng al-Sudani phản ánh cam kết của chính phủ Iraq trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh, một mối quan hệ đối tác có gốc rễ sâu xa trong lịch sử và hướng tới những chân trời rộng lớn hơn về hợp tác kinh tế, thương mại và văn hóa.

Mối quan hệ giữa Iraq và Anh đã trải qua những bước tiến đáng kể trong những thập kỷ gần đây, từ giai đoạn tái thiết sau năm 2003 đến vai trò quan trọng của Anh trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự và tình báo trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) của Iraq.

Hiện nay, khi tình hình an ninh ở Iraq được duy trì ổn định hơn, hai nước bước vào giai đoạn mới của quan hệ đối tác kinh tế bền vững. Mối quan hệ này nhằm đóng góp vào sự phát triển của Iraq và đa dạng hóa các nguồn thu nhập của nước này, đồng thời mang đến cho Anh nhiều cơ hội hơn tại một thị trường đầy hứa hẹn với tiềm năng kinh tế và con người.

Ngoài ra, gần cuối năm 2024, Chính phủ Anh đã ký thỏa thuận với Iraq nhằm trấn áp tội phạm buôn người trên khắp châu Âu trong bối cảnh số người nhập cư vào Anh gia tăng. Các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Anh với tình báo và cảnh sát Iraq trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức, với việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới và đẩy nhanh quá trình hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, giúp Anh giải quyết một phần của bài toán ngăn chặn dòng người nhập cư.

Các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước trong chuyến thăm của Thủ tướng Iraq tới Anh lần này tập trung vào cách thức hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng của Iraq nhằm phục hồi cơ sở hạ tầng và phát triển các ngành sản xuất, đặc biệt là năng lượng, vốn là xương sống của nền kinh tế Iraq.

Trong nhiều năm, các công ty lớn của Anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mỏ dầu lớn ở Iraq như Rumaila và Kirkuk. Gần đây, sự hợp tác này đã được củng cố hơn nữa thông qua một thỏa thuận mới với một trong những công ty lớn nhất của Anh để thành lập một dự án khí đốt lớn, bao gồm việc phục hồi các mỏ của North Oil Company và xây dựng cơ sở hạ tầng rộng lớn cho ngành công nghiệp dầu mỏ.

Ðiều này phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau và cam kết chung trong việc xây dựng dựa trên những thành công trong quá khứ. Iraq khuyến khích Anh đầu tư nhiều hơn vào dầu khí, cũng như vào các dự án năng lượng tái tạo.

Trong hai năm qua, các công ty Anh đã ký các hợp đồng lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ, công nghiệp và quốc phòng, với tổng giá trị vượt quá 3 tỷ USD. Xuất khẩu của Anh sang Iraq đã vượt quá 1 tỷ USD vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 6,4% so với năm trước đó.

Anh là đối tác chiến lược trong các dự án đầy tham vọng của Iraq, trong đó quan trọng nhất là sáng kiến ​​"Con đường phát triển", nhằm định vị Iraq là một trung tâm thương mại toàn cầu kết nối Ðông và Tây.

Dự án này mang đến cơ hội thật sự cho Anh trong việc quản lý và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, cung cấp một nền tảng hợp tác có lợi cho lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự ổn định kinh tế rộng lớn hơn trong khu vực.

Trong chuyến thăm này, hai bên cũng thảo luận các lĩnh vực quan trọng khác, bao gồm tiếp tục cải cách ngành ngân hàng Iraq thông qua hợp tác với các tổ chức tài chính Anh và trao đổi chuyên môn về chuyển đổi số và công nghệ hiện đại để cải thiện các dịch vụ của chính phủ và nâng cao hiệu quả hành chính của Iraq.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.