Iraq thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng tại Syria

Từ tuần trước, tình hình ở miền bắc Syria trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn.
Quân đội Syria mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược Hama. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Quân đội Syria mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược Hama. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 6/12, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cho biết nước này đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Sudani nêu rõ: "Lập trường chính thức và nhất quán của Iraq là ủng hộ sự thống nhất, an ninh và ổn định của Syria".

Trước đó cùng ngày, tại cuộc gặp với người đồng cấp Syria Bassam al-Sabbagh, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến tại nước láng giềng, nơi lực lượng phiến quân vừa chiếm được các thành phố quan trọng từ lực lượng chính phủ. Hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai nước nhằm bảo vệ an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 4/12 cho biết đang triển khai xe bọc thép để tăng cường an ninh dọc biên giới dài 600km với Syria.

Syria từ lâu đã là điểm nóng của khu vực Trung Đông, với cuộc xung đột kéo dài nhiều năm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và nhân đạo.

Từ tuần trước, tình hình ở miền bắc Syria trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Lực lượng Chính phủ Syria, với sự hỗ trợ không quân từ Nga, đã đáp trả mạnh mẽ, dẫn đến những cuộc giao tranh ác liệt, đặc biệt tại các khu vực như tỉnh Hama và Idlib.

Trước tình hình leo thang, Jordan ngày 6/12 đã đóng cửa khẩu biên giới vận chuyển hàng hóa và hành khách duy nhất giữa nước này và Syria. Theo Bộ Nội vụ Jordan, người dân và các xe tải chở hàng từ Jordan sẽ được phép quay trở lại qua cửa khẩu Jaber ở phía Jordan, trong khi mọi hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách bị cấm đi qua Syria.

Một nguồn tin quân đội Syria cho biết các nhóm vũ trang đã bắn vào cửa khẩu biên giới Nassib của Syria sang Jordan. Hiện hàng chục xe moóc và hành khách hiện đang bị mắc kẹt gần khu vực này.

Cùng ngày 6/12, Đại sứ quán Nga tại Syria đã kêu gọi công dân Nga rời khỏi quốc gia Trung Đông này trên các chuyến bay thương mại. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng khuyến cáo công dân nước này không nên trì hoãn việc thực hiện kế hoạch sơ tán của chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.