Internet công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc hội nhập kinh tế số

Ngành internet công nghiệp là một trong những động lực quan trọng giúp kinh tế-xã hội Trung Quốc phát triển với chất lượng cao. Năm 2022, quy mô ngành internet công nghiệp của nước này đạt 1.200 tỷ nhân dân tệ.
Họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm Big Data quốc tế năm 2023 tại Bắc Kinh ngày 20/2. (Ảnh: bigdata-expo.cn)
Họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm Big Data quốc tế năm 2023 tại Bắc Kinh ngày 20/2. (Ảnh: bigdata-expo.cn)

Trong đó, các dịch vụ số hóa như: trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, big data, internet vạn vật (IoT) phát triển nhanh, doanh thu tăng 32,4% so năm 2021, đóng góp 64,2% vào mức tăng trưởng doanh thu của ngành viễn thông Trung Quốc. Các dịch vụ truyền thống như dữ liệu di động, kết nối băng thông rộng, tin nhắn sms, tin nhắn thoại duy trì ổn định, doanh thu tăng 1,7% so năm trước đó, chiếm 66,8% doanh thu của ngành viễn thông.

Tính đến cuối năm 2022, tổng chiều dài mạng lưới cáp quang của Trung Quốc đạt 59,58 triệu km, tăng 477.000 km so năm 2021; tổng số trạm 5G cũng là 2.312.000 trạm, chiếm 60% tổng số trạm 5G trên thế giới, đạt 16,4 trạm trên 10.000 dân, tăng 6,3 trạm trên 10.000 dân so năm 2021; số thuê bao di động là 1,583 tỷ thuê bao, đạt 119,2 thuê bao trên100 dân, cao hơn mức bình quân thế giới 106,2 thuê bao trên 100 dân, trong đó thuê bao di động 5G là 561 triệu thuê bao, chiếm 33,3% tổng số thuê bao di động, cao hơn 2,75 lần so mức bình quân thế giới là 12,1%.

Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách vĩ mô cũng như cơ chế tài chính, thuế hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 5G thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển ngành internet công nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu vào nền kinh tế số; đồng thời, thúc đẩy các ngành nghề truyền thống khác chuyển đổi phương thức quản lý vận hành hiệu quả.

Là một trong những cách thức quan trọng kết nối doanh nghiệp với nền kinh tế số, ngành internet công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi nâng cấp các ngành nghề truyền thống về quy trình sản xuất; kết nối số liệu chuỗi cung ứng đầu vào đầu ra; điều phối nguồn nguyên vật liệu…

Đáng chú ý, trên nền tảng kết hợp “công nghệ 5G+ngành internet công nghiệp”, các ngành nghề trọng điểm như sản xuất ô-tô, khai khoáng đã triển khai hơn 4.000 dự án “5G+internet công nghiệp”, hơn 20 ứng dụng về phối hợp nghiên cứu thiết kế, điều khiển thiết bị từ xa đã giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngành internet công nghiệp của Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng chuyển từ nghiên cứu sang phát triển quy mô lớn, tuy nhiên vẫn đứng trước nhiều thách thức, cụ thể tính đồng bộ ứng dụng phần mềm; tiêu chuẩn kết nối thiết bị; khả năng tiếp cận công nghệ, nhân lực, vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự kiến, Hội chợ triển lãm Big Data quốc tế năm 2023 với chủ đề “Kết nối kinh tế số-Xây dựng tương lai mới” diễn ra tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào tháng 5 năm nay là cơ hội giới thiệu thành quả mới nhất về ngành internet công nghiệp; đồng thời cũng là diễn đàn giao lưu, trao đổi, hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, giới doanh nghiệp và khách hàng sử dụng dịch vụ internet về hội nhập nền kinh tế số.

Sau 3 năm tổ chức online do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội chợ triển lãm Big Data quốc tế năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc và thế giới, để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống, góp phần đưa ngành internet công nghiệp có bước phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.