NHÃ NAM
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 30/9 đến 1/10/2025.
Ngày 24/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.
Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và siêng năng, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 25/9 đến 27/9/2025.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, đồng thời, nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 1/10 đến 3/10/2025 xác định 3 đột phá.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 24/9 đến 26/9/2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 27 đến 29/9/2025, với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 4/10 đến 5/10/2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 15 đến 17/10/2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày từ 26/9 đến 27/9/2025.
Sáng 23/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.
Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đề ra đường lối phát triển đúng đắn, đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống pháp luật đặt ra những yêu cầu rất cao đối với Đảng ủy Bộ Tư pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để hiện thực hóa nhiệm vụ quan trọng này, nhằm góp phần đột phá thể chế, kiến tạo phát triển đất nước.
Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng 19/12, trên khắp cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo đột phá cho phát triển đất nước.
Chiều 15/12, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Từ miền đất xa ngái, “nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt”, Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.
Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Sáng 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, từ ngày 1/7/2025, Mặt trận Tổ quốc đã triển khai mô hình mới về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lập thành tích thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong suốt gần 80 năm xây dựng và trưởng thành, phong trào thi đua yêu nước luôn là nguồn động lực quan trọng, hun đúc tinh thần cống hiến, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Bốn mươi năm đổi mới là hành trình trưởng thành về tư duy lý luận và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Những góp ý sâu sắc cho Dự thảo Văn kiện tiếp tục bồi đắp trí tuệ tập thể, tạo nền tảng tư duy mới cho Đại hội XIV trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, đòi hỏi mô hình phát triển độc lập, tự chủ, hội nhập và bền vững.
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 215-KL/TW ngày 23/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Theo Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, riêng nội dung định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 nhận 6.954 ý kiến, tập trung vào hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và các lĩnh vực trọng yếu, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại.
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác định "lý luận về đường lối đổi mới" là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này đánh dấu bước phát triển đột phá về tư duy lý luận của Đảng.
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ một định hướng mang tính chiến lược: