BẢO MINH
Sau phiên giảm sốc trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới, giá dầu biến động mạnh dẫn đến áp lực bán tháo, thị trường chứng khoán đang cân bằng trở lại. VN-Index phiên 10/3 phục hồi tăng 23,94 điểm (+1,46%) lên mức 1.676,73 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi với 258 mã tăng giá (18 mã tăng trần).
Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.
Phiên giao dịch ngày 9/3, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là dầu khí và các mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%), xuống mức 1.696,24 điểm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Nội dung được nêu tại hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường quản lý tài chính Công tại Việt Nam”, nhằm tổng hợp ý kiến góp ý trước khi trình cấp có thẩm quyền.
Sau 2 phiên phục hồi liên tiếp, thị trường chứng khoán đã chịu áp lực bán trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 12/3, VN-Index giảm 18,73 điểm (-1,08%) về mức 1.709,61 điểm. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 4,3% so với phiên trước.
Cơ quan thuế đang nghiên cứu quy định về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng tại các chợ truyền thống nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
Chiều 12/3, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững”.
Phiên giao dịch ngày 12/3, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm điểm khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và phần mềm. VN-Index giảm 18,73 điểm xuống 1.709,61 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm và khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 300 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm nguồn lực để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, Vietcombank tiếp tục duy trì và triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 3,5% so với mặt bằng thông thường.
Kết phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,08%) lên mức 1.728,34 điểm, hướng đến vùng giá trước khi giảm mạnh. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm mạnh -33,3% so phiên trước. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 1.081 tỷ đồng trên HoSE.
Phiên giao dịch ngày 11/3, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn đã giúp nhiều cổ phiếu tăng trần và các chỉ số đồng loạt bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,08%), lên mức 1.728,34 điểm.
Ngày 10/3, tại phường Tân Hạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm tìm giải pháp triển khai tín dụng an toàn thông qua tổ, nhóm, cụm vay vốn năm 2026.
Sáng 9/3 tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề thông tin tới các cơ quan báo chí về các quy định mới liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục 115,05 điểm (-6,51%), cao nhất về giá trị tuyệt đối trong lịch sử, xuống mức 1.652,79 điểm. Toàn sàn có 11 mã tăng, 10 mã đứng giá và 366 mã giảm giá -trong đó có 233 mã giảm sàn.
Thị trường chứng khoán trong nước cũng chịu tác động từ xu thế biến động chung của thị trường toàn cầu. Căng thẳng xung đột tại Trung Đông dường như đã đảo lộn nhiều yếu tố của thị trường, khiến rủi ro đối với giới đầu tư toàn cầu gia tăng.
Các ngày trong tuần từ 9 đến 13/3, có 8 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Phiên giao dịch ngày 6/3, đà giảm lan rộng trên hầu hết nhóm ngành đã kéo các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 40,67 điểm, trong khi thanh khoản suy giảm so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng mạnh.
Vùng non nước Cao Bằng đang chuyển mình rõ nét trong những năm gần đây. Diện mạo nông thôn đổi thay, sinh kế của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
Sau phiên phục hồi, thị trường phân hóa mạnh ở vùng 1850 điểm và áp lực bán cơ cấu danh mục gia tăng. VN-Indexchịu áp lực điều chỉnh và giảm điểm. Kết phiên giao dịch 5/3, VN-Index giảm 9,76 điểm (-0,54%) về mức 1.808,51 điểm. Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 185 mã giảm giá.
Ngày 5/3, Cục Thuế tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, chính sách thể chế và cấu trúc hệ thống số hóa quản lý thuế của Hàn Quốc.
VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên, nhưng đã tăng điểm vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm điểm (+0,28%) lên mức 1.818,27 điểm, giữ được đường xu hướng tăng ngắn hạn và hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
Phiên giao dịch ngày 4/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí vào cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục, bật tăng hơn 50 điểm từ vùng đáy và khép lại phiên trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm, lên mức 1.818,27 điểm.
Kết phiên giao dịch ngày 3/3, VN-Index giảm 32,96 điểm (-1,79%) về mức 1.813,14 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường giảm 7,53%, có hơn 1,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch.
Phiên giao dịch ngày 3/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lực bán gia tăng về cuối phiên, kéo VN-Index giảm 1,79%. Dù thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 48.000 tỷ đồng giao dịch, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, gây sức ép lên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
Ngay từ những tháng đầu năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai tại Cao Bằng tiếp tục được giải ngân thông suốt, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đối với ông Nguyễn Đức Thụy. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm, có hiệu lực cùng ngày.
Thị trường bắt đầu tháng 3/2026 với thông tin tiêu cực: Mỹ và đồng minh Isarel tấn công Iran. Điều này dẫn đến thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh. VN-Index cũng chịu áp lực bán mạnh khi gặp vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 2/3, VN-Index giảm -34,23 điểm (- 1,82%) về mức 1.846,50 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số đồng loạt giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi nhiều mã tăng kịch trần với thanh khoản bùng nổ. Chốt phiên, VN-Index giảm 34,23 điểm, xuống mức 1.846,1 điểm.
Thời gian qua, VAMC đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong xử lý nợ xấu và “làm sạch” bảng cân đối kế toán của các tổ chức tín dụng. Chung quanh những kết quả đạt được và những yêu cầu mới đặt ra, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.