Indonesia ứng phó cháy rừng tại hai núi lửa Bromo và Gede

Tình trạng cháy rừng đang diễn biến phức tạp tại 2 điểm núi lửa nổi tiếng trên đảo Java đã buộc chính quyền Indonesia phải tăng cường lực lượng và phương tiện ứng phó, đồng thời siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu du lịch chịu ảnh hưởng.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia trong mùa khô năm 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia trong mùa khô năm 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, diện tích khu vực núi Bromo thuộc Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tỉnh Đông Java, bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và cháy trên mặt đất đã lên tới 520ha, tăng đáng kể so với khoảng 176ha được ghi nhận trước đó.

Giám đốc TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha cho biết đám cháy bùng phát trở lại tối 8/8 và nhanh chóng lan rộng do gió mạnh. Lửa từ khu vực vách đá lan xuống vùng thảo nguyên, thiêu rụi cỏ và thảm thực vật khô, sau đó vượt qua đường vành đai miệng núi lửa Tengger (JLKT).

Theo ông Rudijanta, tình trạng cỏ khô cùng điều kiện thời tiết bất lợi khiến đám cháy lan nhanh. Đến chiều 9/8, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy ở một số khu vực, song tại hiện trường, khói vẫn xuất hiện ở một số nơi. Lực lượng chức năng đã triển khai cả phương tiện chữa cháy trên mặt đất và trực thăng thả nước để kiểm soát những khu vực còn khói.

Trước tình trạng cháy rừng lan rộng, 4 cổng chính dẫn vào khu du lịch Bromo đã phải đóng cửa từ 22 giờ ngày 8/8 nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và tập trung cho công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, một số điểm du lịch thuộc huyện Probolinggo nằm ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp, như cầu kính Bromo và Seruni Point, vẫn được đánh giá an toàn. Trưởng Cơ quan Thanh niên, Thể thao và Du lịch huyện Probolinggo - ông Heri Mulyadi - xác nhận các điểm này vẫn có thể đón du khách, nhưng cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Trong khi đó, tại tỉnh Tây Java, khoảng 150 nhân viên và tình nguyện viên đang được huy động để chữa cháy ở khu vực miệng núi lửa Wadon thuộc núi Gede. Đám cháy đã ảnh hưởng tới diện tích hơn 6ha và tiếp tục gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy do địa hình hiểm trở, nhiều cây cỏ khô và gió mạnh.

Theo đánh giá sơ bộ, vụ cháy tại núi Gede có khả năng bắt nguồn từ yếu tố tự nhiên, khi nhiệt độ cao làm cỏ khô phát lửa rồi lan sang thảm thực vật chung quanh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.