Huyện nghèo Mường Khương đi đầu trong xóa nhà tạm, nhà dột

Mường Khương là huyện nghèo vùng cao, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai; có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Huyện gồm 15 xã và một thị trấn với 23 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Tuy là huyện nghèo nhưng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột tại Mường Khương lại đạt kết quả khá ấn tượng. Tính đến cuối tháng 10/2024, trong tổng số 1.900 căn nhà của toàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột, Mường Khương dẫn đầu với việc đã hoàn thành xóa 522 nhà tạm, nhà dột...
Lãnh đạo huyện Mường Khương kiểm tra tiến độ làm nhà tại xã Pha Long.
Lãnh đạo huyện Mường Khương kiểm tra tiến độ làm nhà tại xã Pha Long.

Vào cuộc quyết liệt

Mường Khương là huyện có số lượng nhà phải xóa lớn nhất tỉnh Lào Cai (hơn 4.000 hộ) trong khi đó đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, không có nguồn đối ứng, đó là một khó khăn lớn. Theo Bí thư Huyện ủy Giàng Seo Vần: Cấp ủy, chính quyền huyện luôn xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện, Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn huyện Mường Khương; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thành lập 16 tổ để rà soát các hộ đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện đến năm 2025. Tại lễ phát động, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Cùng với đó, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/HU, ngày 12/11/2024 để lãnh đạo thực hiện. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay, ủng hộ của nhân dân. Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở bảo đảm nghiêm túc; đúng đối tượng; chủ động, quyết liệt và kịp thời. Đối với vấn đề nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, huyện đã chủ động điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình Mặt trận Tổ quốc (theo Nghị quyết số 111/2024 của Quốc hội); đồng thời, đa dạng hóa các nguồn lực hỗ trợ người dân. Đến nay, huyện đã huy động nguồn lực để xây dựng 266 nhà bằng nguồn vốn hỗ trợ ngoài ngân sách do các tổ chức, cơ quan, cá nhân hỗ trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các kênh khác. Để tiết kiệm chi phí, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các hộ dân chủ động đổi công với phương châm: Nhà giúp nhà, thôn giúp thôn, xã giúp xã để chủ động nguồn nhân công xây dựng nhà ở. Theo đó, đã triển khai 1.318/1.480 nhà, bằng 89,1%.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Tuy nhiên, nhìn toàn cục việc xóa nhà tạm, nhà dột ở Mường Khương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Là huyện nghèo, vùng cao, biên giới, có xuất phát điểm thấp cho nên còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thêm vào đó, bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của nhà nước và nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn rất cao, các hộ dân không có nguồn lực để đối ứng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng Khấu Nhin Đặng Công Huân, trên thực tế có nhiều khó khăn cản trở, gây khó cho việc xóa nhà tạm, nhà dột tại địa phương. Thí dụ như: Nguồn kinh phí xây dựng một ngôi nhà với diện tích nhà khoảng 60m2, ít nhất số tiền phải đầu tư khoảng từ 120 triệu đồng trở lên. Trong khi nguồn vật liệu (xi-măng, gạch, sắt, tôn) ở xa, thường từ thành phố Lào Cai... Bên cạnh đó, một số hộ bằng lòng với cuộc sống (cơ sở vật chất) hiện tại cho nên không có nhu cầu làm nhà; một số hộ dân có tư duy sợ thoát nghèo sẽ mất các chính sách hỗ trợ cho người nghèo khác cho nên cũng không muốn làm nhà.

Ông Sền Quáng Thường, Bí thư Chi bộ thôn Na Vang, xã Lùng Khấu Nhin cho biết: Trong số 58 hộ của thôn, có 18 hộ có nhà dột nát thì tám nhà đã làm xong nhà mới nhưng có năm hộ không làm được vì không có tiền và không muốn làm…

Dựa trên thực tế này, Bí thư Huyện ủy Giàng Seo Vần, kiến nghị: Trên cơ sở rà soát của huyện về các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3; hiện huyện còn khoảng 1.100 hộ rất khó khăn về vốn đối ứng; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo huyện đã có các giải pháp về mẫu nhà ở, hỗ trợ vật liệu xây dựng, hỗ trợ nhân công, đổi công, song các hộ vẫn còn nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các hộ dân vay làm nhà với lãi suất thấp hơn mức hiện tại.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.