Huyện đảo Lý Sơn ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất

Ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sản xuất hành, tỏi và thủy sản là hai lĩnh vực mũi nhọn trong nông nghiệp. Nhiều năm qua, huyện vận động người dân, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học-kỹ thuật giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản cũng như giảm chi phí đầu tư.

Nông dân huyện đảo Lý Sơn xuống giống trồng tỏi hữu cơ.
Nông dân huyện đảo Lý Sơn xuống giống trồng tỏi hữu cơ.

Cải thiện nguồn nước tưới

Sống trên đảo, ông Nguyễn Thành Dũng ở thôn Đông An Vĩnh hiểu rõ về thiên nhiên cùng những khó khăn mùa vụ của miền biển này. Khó khăn đặc thù của đảo là nguồn nước tưới cho cây trồng, nhất là trồng hành, tỏi. Những biện pháp cũ như khoan giếng để có nguồn nước tưới ngày càng không phù hợp khi thời tiết dần thay đổi. Trong nỗ lực tìm tòi nhiều hướng, ông Dũng đã tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ để canh tác hiệu quả trên 20 sào đất chuyên trồng hành, tỏi.

Nhiều năm trước, ông Dũng tưới nước cho những ruộng hành, tỏi theo cách truyền thống là sử dụng ống mềm, kéo lê trên mặt ruộng đưa nước về từng luống cây. Tốn công sức, lượng nước tiêu hao nhiều và mặt ruộng không đều nước khiến vợ chồng ông vất vả cả vụ mùa. Lặn lội vào đất liền, ông tìm đến những vùng có hệ thống béc phun tưới tiêu để học hỏi cách lắp ráp, sử dụng.

Sau thời gian khảo sát, ông trở về đảo Lý Sơn và đầu tư hệ thống tưới nước tự động hiện đại này. “Khi bà con nông dân Lý Sơn còn lạ lẫm với hệ thống tưới tự động thì tôi tiên phong thử nghiệm. Tôi đầu tư gần 5 triệu đồng/sào để thuê người lắp đặt hệ thống béc phun tưới hành, tỏi. Ban đầu nhiều người nghi ngại phí tiền vô ích, nhưng đến nay thì trên các cánh đồng của đảo đều sử dụng hệ thống này”, ông Dũng cho biết.

Nhiều năm qua, ông đã giúp hơn 200 hộ nông dân có nước sản xuất; nhiều hộ nông dân học hỏi và đầu tư hệ thống phun tưới tự động hiệu quả. Đến nay 100% diện tích nông nghiệp trên đảo sử dụng hệ thống béc phun. Ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nông dân huyện đảo Lý Sơn giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm điện, nước... “Ở những vùng đảo thường xuyên thiếu nước tưới, phương pháp tưới béc phun giúp cây trồng phát triển tốt, đủ nguồn nước tưới và năng suất cao hơn”, bà Phạm Thị Thanh ở thôn An Vĩnh chia sẻ.

Khuyến khích ứng dụng khoa học trong trồng trọt

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích gần 10 km2, nhưng có đến một phần ba diện tích được trồng hành, tỏi. San hô ven đảo và cát trắng từ biển là điều kiện tốt để hình thành những cánh đồng tỏi, hành trù phú. Phương pháp canh tác cùng thổ nhưỡng đặc biệt ở vùng đảo đã tạo nên hương vị đặc trưng riêng có của tỏi Lý Sơn so với nơi khác.

Những năm gần đây, huyện đảo vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị cây trồng. Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn kỹ thuật mới, các giải pháp tiết kiệm nước tưới, mô hình hữu cơ cho bà con nông dân; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân liên kết, phối hợp người dân đưa công nghệ vào sản xuất tỏi sạch để nâng cao giá trị nông sản.

Mỗi năm, nông dân huyện đảo Lý Sơn trồng hơn 320 ha tỏi, là nguồn thu nhập chính của nhà nông trong sản xuất nông nghiệp. Với sản lượng khoảng 3.000 tấn, giá tỏi tươi dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng/kg, thu nhập tăng cao.

Thói quen canh tác, lạm dụng thuốc trừ sâu gây lo ngại ảnh hưởng năng suất và chất lượng nông sản. Vì vậy, xu hướng áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được khuyến khích thực hiện. Để nâng giá trị đặc sản tỏi đảo Lý Sơn, nhiều doanh nghiệp bắt tay với nông dân đưa vào thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới.

Hơn hai năm qua, Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Phú Sinh triển khai mô hình sản xuất hành, tỏi hữu cơ trên 500 m2. Khác với phương pháp trồng truyền thống sử dụng nhiều phân, thuốc hóa học, đơn vị nghiên cứu trồng thử nghiệm dùng phân bón, thuốc sinh học cho cây. “Sau thời gian thí điểm, nhận thấy cây trồng thích nghi và sinh trưởng tốt hơn, chúng tôi đang tiếp tục tăng dinh dưỡng, nâng cấp và tăng kích thước củ tỏi, với phương châm làm từng bước để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất”, đại diện đơn vị cho biết.

Hiện nay, huyện đảo Lý Sơn thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân áp dụng khoa học-kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông sản; phát triển chuỗi liên kết theo hướng nông sản sạch, hữu cơ.

“Xu hướng ứng dụng khoa học-công nghệ là tất yếu và huyện nhận định hướng đi này là phù hợp. Chúng tôi hỗ trợ người dân đưa các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững hơn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn Phạm Thị Hương khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.