Huyện Cô Tô thông qua chủ trương thành lập Đặc khu Cô Tô

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 21/4, Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI (Quảng Ninh) nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhất trí thông qua chủ trương thành lập Đặc khu Cô Tô trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng huyện Cô Tô thành Đặc khu và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến và xã Thanh Lân.
Kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô.
Kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô, khẳng định: Mục tiêu của việc thành lập Đặc khu Cô Tô là nhằm khai thác tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, bảo tồn sinh thái biển đảo, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường năng lực quản lý hành chính phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Đây là chủ trương lớn của Đảng được cả hệ thống chính trị và nhân dân ủng hộ; nội dung của Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, thảo luận và triển khai lấy ý kiến của nhân dân và đã được thông qua tại Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Tổ công tác xã Đồng Tiến tuyên truyền đến nhân dân về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Tổ công tác xã Đồng Tiến tuyên truyền đến nhân dân về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, thành lập Đặc khu Cô Tô trên cơ sở chuyển nguyên trạng huyện Cô Tô thành Đặc khu và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã; Cô Tô là tên gọi có lịch sử lâu đời, xuất hiện chính thức từ sau năm 1889 và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của huyện đảo.

Đây là địa danh đã được định vị trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa và quốc phòng.

Việc giữ nguyên tên Cô Tô khi thành lập đơn vị hành chính mới nhằm bảo tồn giá trị truyền thống, tăng tính nhận diện thương hiệu du lịch và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thị trấn Cô Tô lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô.
Thị trấn Cô Tô lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô.

Đặc khu Cô Tô sau khi được thành lập có diện tích 5.368ha, quy mô dân số 7.151 người, giữ nguyên phạm vi địa giới hành chính hiện tại của huyện. Cơ cấu tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính thành lập Đặc khu Cô Tô gồm Đảng bộ, chính quyền Đặc khu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Trụ sở làm việc chính của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Đặc khu là trụ sở Huyện ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân hiện tại; trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô tại Khu 3, thị trấn Cô Tô là trụ sở của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Đặc khu; trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến tại thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến là trụ sở của Trung tâm phục vụ Hành chính công và bố trí một phần cho công an, quân sự Đặc khu; trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Thanh Lân tại thôn 2, xã Thanh Lân là văn phòng đại diện của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Đặc khu, bố trí một phần cho công an, quân sự Đặc khu.

Về phương án tổ chức bộ máy Chính quyền Đặc khu gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Cụ thể, Hội đồng nhân dân gồm 2 ban chuyên môn giúp việc gồm Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Pháp chế; trước mắt, sẽ giữ nguyên 7 phòng ban chuyên môn để bảo đảm sự ổn định trong bộ máy quản lý nhà nước. Đối với Thanh tra huyện thực hiện sắp xếp theo QĐ 755/QĐ-TTg ngày 13/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương của huyện Cô Tô tăng cường công tác tuyên truyền lưu động về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô.
Các địa phương của huyện Cô Tô tăng cường công tác tuyên truyền lưu động về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô.

Trước đó, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cũng đã tổ chức lấy ý kiến khảo sát của cử tri về Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô trên tinh thần chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Theo đó, tổng số cử tri thị trấn Cô Tô có mặt tại địa phương tham gia lấy ý kiến là 1764/1900 cử tri, số cử tri đồng ý với Đề án thành lập Đặc khu Cô Tô và nhất trí với tên gọi đơn vị hành chính mới là “Đặc khu Cô Tô” là 1764/1764 người, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô, cho biết: Thời gian tới, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cử tri và nhân dân tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn trước mắt, nhiệm vụ đặt ra là phải kiện toàn bộ máy theo đúng chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, bảo đảm vững chắc an ninh, ổn định chính trị, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển Đặc khu theo hướng bền vững và toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.