Hướng tới mục tiêu Bệnh viện Sản Nhi tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã và đang không ngừng nỗ lực trên tất cả các mặt công tác nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ, trẻ em. Bệnh viện là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân Nghệ An và khu vực… Người chèo lái "con thuyền" bệnh viện hạng 1 này hướng trở thành đơn vị tuyến cuối về khám và điều trị sản nhi khu vực Bắc Trung Bộ là Giám đốc, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Tăng Xuân Hải.
Bác sĩ Tăng Xuân Hải phát biểu tại Hội nghị khoa học chuyên ngành sản-nhi Nghệ An mở rộng năm 2022.
Bác sĩ Tăng Xuân Hải phát biểu tại Hội nghị khoa học chuyên ngành sản-nhi Nghệ An mở rộng năm 2022.

Từ đầu năm 2020 đến nay, với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Tăng Xuân Hải luôn cùng tập thể bệnh viện không ngừng vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện tại bệnh viện, trong đó một số kỹ thuật trước đây thực hiện ở tuyến trung ương nay đã trở thành phẫu thuật thường quy tại bệnh viện và phát triển nhiều kỹ thuật cao như: Phẫu thuật tim hở; can thiệp tim mạch; sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; hạ thân nhiệt chỉ huy; giảm đau trong đẻ; sàng lọc khiếm thính; triển khai và thực hiện chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo…

Thành công đó vừa góp phần nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ, vừa nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện. Với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đầu tư, nâng cấp, trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân không chỉ trong tỉnh mà cả ngoại tỉnh.

Với uy tín của mình, bác sĩ Tăng Xuân Hải đã mời các chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện hàng đầu tuyến trung ương như: Nhi Trung ương, Tim Hà Nội, Phụ sản Trung ương, Nhi đồng I... đào tạo tại chỗ cho đội ngũ y, bác sĩ theo kiểu cầm tay, chỉ việc và cập nhật, chuyển giao kỹ thuật mới. Bệnh viện tích cực tham gia vào mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa, thường xuyên thực hiện việc kết nối trực tuyến, hội chẩn với các bệnh viện hàng đầu tuyến trên.

Qua đó, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao; rút ngắn khoảng cách giữa tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, mang đến chất lượng y tế tốt nhất phục vụ nhân dân.

Với vai trò người đứng đầu, bác sĩ Tăng Xuân Hải cũng chỉ đạo và triển khai quyết liệt bệnh án điện tử và đã hoàn thành sau tám tháng triển khai.

Giai đoạn 2016-2021, bác sĩ Tăng Xuân Hải chủ trì và được công nhận hai sáng kiến cấp tỉnh: Phẫu thuật tạo hình hệ thống xương con bằng trụ gốm sinh học tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; ứng dụng xét nghiệm PAPP - A, siêu âm Doppler động mạch tử cung trong sàng lọc và điều trị dự phòng bệnh lý tiền sản giật-sản giật tại Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ðến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành bệnh viện thứ 12 trong toàn quốc triển khai bệnh án điện tử. Công tác cải cách hành chính cũng được quan tâm hàng đầu, thực hiện đăng ký đặt lịch khám qua điện thoại, trên website bệnh viện; nằm trong tốp ba bệnh viện có số liệu khảo sát sự hài lòng người bệnh cao nhất cả nước trên Cổng thông tin chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

Anh Ðào Quang Vũ, người nhà bệnh nhân ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) cho biết: Con bị bệnh nặng nhưng gia đình tin tưởng chuyên môn của bệnh viện cho nên đã đưa cháu vào đây chữa trị. Chúng tôi càng vui khi thấy dịch vụ bệnh viện thay đổi rất nhiều, từ khâu đón tiếp, hướng dẫn tận tình đến thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ai cũng nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo…

Giám đốc Tăng Xuân Hải rất coi trọng việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Chỉ tính năm 2022, bệnh viện đã thu hút được 30 bác sĩ, trong đó có bảy bác sĩ nội trú. Có hàng trăm lượt cán bộ, y bác sĩ tham gia các lớp chuyên khoa sâu và các kỹ thuật mới.

Gần đây, bệnh viện có 45 đề tài sáng kiến cấp cơ sở; hai đề tài cấp tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đặt hàng nghiên cứu; ba công trình được công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021; bảy sáng kiến tham gia chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển", do Công đoàn ngành tổ chức và có năm sáng kiến đoạt giải.

Tháng 12/2022, bệnh viện đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học chuyên ngành sản-nhi Nghệ An mở rộng, với quy mô toàn quốc. Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của hơn 500 đại biểu là các chuyên gia đến từ Bộ Y tế và các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu Việt Nam. Ðây là diễn đàn khoa học lớn nhằm cập nhật kiến thức y học, khoa học kỹ thuật mới cho đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện, tạo động lực để Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát triển.

Cùng với đó, với cách điều hành của mình, bác sĩ Tăng Xuân Hải đã tạo ra bước thay đổi lớn về văn hóa giao tiếp trong bệnh viện, giữa các nhân viên y tế với nhau, giữa nhân viên y tế với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ðiều này đã khiến mọi người thân thiện, cởi mở, đoàn kết và cống hiến hơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Trần Minh Tuệ đánh giá: Gần đây, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã phát triển thành công và hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu phục vụ khám, điều trị cho trẻ em và sản phụ. Với vai trò của người đứng đầu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, không chỉ giữ vững được vị thế bệnh viện hạng 1, bác sĩ Tăng Xuân Hải đang chèo lái bệnh viện xứng tầm và hướng trở thành trung tâm sản nhi khu vực Bắc Trung Bộ ■

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp phẫu thuật ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa trái tim hiến tặng vượt hơn 1.700km cứu sống bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700km để trao cơ hội sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ xúc động khi nhắc đến những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên cả nước.

Tôn vinh những "người gác cửa" thầm lặng của sức khỏe cộng đồng

Không trực tiếp đứng trên bàn mổ hay xuất hiện trong những ca cấp cứu nghẹt thở, đội ngũ y tế dự phòng vẫn ngày đêm âm thầm ngăn dịch bệnh từ sớm, đưa vaccine đến từng trẻ em và bảo vệ sức khỏe hàng triệu người dân. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đó là những đóng góp cần được nhìn nhận và tôn vinh nhiều hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Ảnh: THU THẢO)

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng

Tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân; làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh chân chính. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải có mô hình quản lý phù hợp.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp.

Bộ Y tế tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người có công theo hướng quản lý liên tục, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên đánh giá nguy cơ. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý toàn chuỗi

Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 bộc lộ nhiều bất cập trước sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi cung ứng và các loại hình kinh doanh mới. Bộ Y tế đề xuất sửa luật theo hướng quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, tăng hậu kiểm và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Test dị ứng cho bệnh nhân.

Nguy cơ khó lường từ dị ứng thuốc và thức ăn

Chỉ vài phút sau khi ăn hải sản, một bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, ngứa dữ dội, sưng môi và cảm giác khó thở. Một trường hợp khác sau khi uống thuốc cảm, kháng sinh cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí có nguy cơ tiến triển thành sốc phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Liên cầu lợn gây viêm màng não, bác sĩ cảnh báo biến chứng phù não đe dọa tính mạng

Chỉ 2 ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bỗng sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, rối loạn ý thức. Bác sĩ cho biết bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt lợn chưa nấu chín kỹ.

Cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Điều dưỡng trưởng cứu sống nam thanh niên ngừng tim sau cơn co giật tại quán cà-phê

Đang ngồi uống cà-phê cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Đống Đa) đã kịp thời phát hiện nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau cơn co giật, thực hiện hồi sinh tim phổi giúp người bệnh có mạch trở lại trước khi lực lượng cấp cứu 115 đến hiện trường.

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.