Hướng tới là cầu nối hợp tác Đông Nam Á và Trung Á

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu chặng đường mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Kazakhstan lên Đối tác chiến lược góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và mở ra những cơ hội hợp tác toàn diện.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chụp ảnh chung trước hội đàm cấp Nhà nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chụp ảnh chung trước hội đàm cấp Nhà nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước bởi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Kazakhstan.

Khi Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tới Thủ đô Astana, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ra tận sân bay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu, bày tỏ sự trân trọng và tình cảm thân tình, nồng ấm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước và nhân dân Kazakhstan.

Mặc dù xa cách về địa lý, nhân dân Việt Nam và nhân dân Kazakhstan luôn dành cho nhau những tình cảm gắn bó, thân thiết.

Năm 1992, Việt Nam và Kazakhstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng khi Người sang thăm nước bạn vào năm 1959.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn.

Gần đây nhất, bạn đã chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục khó khăn do hậu quả cơn bão Yagi (tháng 9/2024). Tình cảm sâu đậm ấy luôn được Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng nhắc tới trong những ngày thăm Kazakhstan.

Kazakhstan có ngành công nghiệp phát triển, có chính sách kinh tế-thương mại theo hướng mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, có vị trí thuận lợi trong việc kết nối giữa châu Á và châu Âu.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ, thúc đẩy cải cách về thể chế phát triển để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp hiện nay.

Với tiềm lực, tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước hiện nay, ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống như giao thông-vận tải, nông nghiệp, giáo dục, Việt Nam và Kazakhstan có nhiều hướng hợp tác mới phù hợp với xu thế quốc tế.

Hai bên có thể hợp tác để cùng phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, nhất là vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, khai thác, chế biến, chế tạo, hóa chất, năng lượng, hóa dầu…; hay hợp tác phát triển một số ngành mang tính đột phá như công nghệ xanh, các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử.

Chuyến thăm Kazakhstan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa củng cố tình hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng.

Chuyến thăm đã trở thành sự kiện lịch sử trong quan hệ của hai nước với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc hơn nữa để các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev bày tỏ tự hào là nước đối tác chiến lược đầu tiên tại khu vực Trung Á của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, kinh doanh tại Kazakhstan. Kazakhstan sẽ tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như may mặc, da giày.

Trong thực tế, các lĩnh vực năng lượng-khai khoáng, vận tải-logistics, tài chính, du lịch, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ đều đã được đánh giá sẽ là những điểm sáng trong quan hệ hai nước trong thời gian tới và là trọng tâm phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Nông nghiệp là ngành chiến lược của cả hai nền kinh tế, có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác.

Kazakhstan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập khu vực Trung Á và châu Âu. Hiện, Kazakhstan đang triển khai nhiều chương trình, sáng kiến kết nối nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm quá cảnh và logistics tại Trung Á, nhất là trung tâm vận chuyển hàng hóa đường bộ nối liền Trung Quốc với châu Âu.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam và Kazakhstan có dự án đầu tư trên lãnh thổ của nhau chưa nhiều nhưng thời gian gần đây ngày càng tăng. Thị trường Kazakhstan đang có sức thu hút các doanh nghiệp của Việt Nam đến đầu tư.

Để thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nước cần tăng cường kết nối giao thông, đặc biệt là trong lĩnh vực đường sắt. Trên cơ sở đó, Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều mặt hàng thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày, điện tử... sang Kazakhstan và từ Kazakhstan để tới các nước khác qua các hành lang vận tải Đông-Tây và Bắc-Nam bởi các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và Kazakhstan cơ bản không cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Hàng hóa của Kazakhstan thông qua Việt Nam có thể thâm nhập ASEAN và những khu vực thị trường mà Việt Nam có quan hệ.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho rằng, đều là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho nên hai nước có nhiều lợi thế để hợp tác kinh tế-thương mại.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường cung cấp rau quả cho thị trường Trung Á rộng lớn thông qua Kazakhstan bởi khu vực này có đến gần nửa năm trong một năm là mùa đông khắc nghiệt, rất khó để trồng trọt.

Ngược lại, Kazakhstan có thể đem đến nguồn thịt bò, thịt cừu vốn có giá cao tại Việt Nam, nhưng lại khá dồi dào và giá thành thấp hơn ở Kazakhstan. Việc này còn có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu tuyến vận chuyển đường sắt được hình thành, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và đến các nước châu Âu.

Tại những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trong câu chuyện chia sẻ với bạn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Kazakhstan có những điểm tương đồng về vị trí địa chiến lược, lịch sử phát triển và văn hóa, đều đề cao truyền thống hiếu học, lòng hiếu khách cũng như tinh thần đoàn kết.

Hai nước cùng có nền văn hóa gắn bó với thiên nhiên và lối sống truyền thống độc đáo. Việt Nam có nền văn minh lúa nước gắn với hệ thống sông ngòi, đồng bằng và nhịp sống theo mùa vụ trồng trọt, chăn nuôi, trong khi Kazakhstan có văn hóa du mục gắn với thảo nguyên bao la và chăn thả gia súc.

Hai bên đều vượt qua những giai đoạn kinh tế khó khăn và đã vươn lên mạnh mẽ nhờ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… Đây là những điều mà hai bên có thể chia sẻ, bổ sung tạo thế mạnh cho nhau để cùng phát triển toàn diện, bền vững.

Với chia sẻ ấy, phát biểu tại Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan, Tổng Bí thư đề nghị hai nước cần thúc đẩy 5 “kết nối” trong thời gian tới.

Đó là kết nối con người, bao gồm kết nối giữa lãnh đạo hai nước, kết nối giữa các cơ quan và kết nối giữa nhân dân hai nước. Kết nối hai nền kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Kết nối về cơ sở hạ tầng, giao thông-vận tải, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, nhằm phát huy lợi thế vị trí địa lý của hai nước. Kết nối chính sách thông qua hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kết nối liên khu vực, phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của hai nước để mở rộng hợp tác giữa Đông Nam Á và Trung Á, đồng thời nâng cao vị thế, tiếng nói của các nước phương Nam.

Tháng 5 là mùa mà thời tiết đẹp nhất ở cả Việt Nam và Kazakhstan, thu hút nhân dân qua lại thăm thú, thưởng ngoạn vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên độc đáo của mỗi nước. Kazakhstan ngập tràn ánh nắng ấm áp trải dài trên những thảo nguyên mênh mông bất tận. Việt Nam vào mùa du lịch biển với những bãi biển xanh trong, rực rỡ, sôi động.

Kể từ khi Hiệp định miễn thị thực song phương cho người mang hộ chiếu phổ thông (có hiệu lực vào tháng 5/2024) và có những đường bay thẳng giữa Việt Nam và Kazakhstan, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân được tăng cường. Đã hình thành “làn sóng du lịch” của người dân ở khu vực Trung Á đến Việt Nam với số lượng khoảng 150 nghìn lượt người/năm đi từ Kazakhstan. Lượng du khách từ Kazakhstan sang Việt Nam năm sau cao hơn năm trước và dự kiến tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, ước tính đạt hơn 300 nghìn lượt người/năm.

Thành quả của nhiều thập niên hợp tác, gắn bó cộng với những xung lực mới của quan hệ Đối tác chiến lược là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Kazakhstan phát huy thành công mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.