Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Kazakhstan

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, sáng 7/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Kusto và Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Quốc gia Kazakhstan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Bolat Duisenov-Đồng sáng lập Kusto Vietnam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Bolat Duisenov-Đồng sáng lập Kusto Vietnam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Tập đoàn Kusto) Bolat Duisenov, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải và logistics, tiêu dùng... và sự am hiểu môi trường kinh doanh, các chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam cũng như Cộng hòa Kazakhstan trong thời gian qua.

Tổng Bí thư cho biết, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế; từ một quốc gia xuất khẩu lao động trở thành quốc gia xuất khẩu tri thức, công nghệ và giải pháp hiện đại.

Riêng trong ngành xây dựng, với vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định năng lực cạnh tranh và tinh thần hội nhập. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã và đang ứng dụng công nghệ cao, theo đuổi mô hình quản trị tiên tiến và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Kazakhstan tại khu vực Trung Á, tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của mỗi bên. Trên tinh thần này, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với Kazakhstan trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư-thương mại tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên vừa thiết lập, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên, trong đó có Tập đoàn Kusto và Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons phát huy lợi thế, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị, kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu, qua đó đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam hoan nghênh Tập đoàn Kusto và Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản đất hiếm tại Kazakhstan trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định pháp luật của cả hai bên.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư dành thời gian tiếp, ông Bolat Dulsenov cho biết, tập đoàn đã có kinh nghiệm gần 20 năm đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Với thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, tập đoàn rất mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu.

Nhân dịp này, ông Bolat Dulsenov bày tỏ mong muốn Đảng, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để tập đoàn được tham gia vào đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam, mở rộng hợp tác ra nhiều lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, đóng góp thực chất vào kỷ nguyên phát triển của Việt Nam.

* Tiếp ông Nurlan Zhakupov - Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư quốc gia Kazakhstan Samruk-Kazyna, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, việc hai nước mở đường bay thẳng vào tháng 10/2022 và Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước có hiệu lực vào tháng 5/2024 đã tạo động lực cho hợp tác du lịch cũng như giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp Kazakhstan, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế...

Để tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên vừa thiết lập, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2030, Tổng Bí thư mong muốn Quỹ đầu tư Quốc gia Kazakhstan Samruk-Kazyna phát huy lợi thế, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị, kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu, qua đó đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Nurlan Zhakupov cho biết, là một trong những quỹ lớn nhất thế giới với vốn điều lệ khoảng 80 tỷ USD, Quỹ Đầu tư quốc gia Kazakhstan Samruk-Kazyna có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác dầu khí, khoáng sản và rất mong muốn đầu tư kinh doanh lâu dài tại đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Ghi nhận những ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Nurlan Zhakupov khẳng định, quỹ sẽ cử đoàn công tác sang thăm, làm việc với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu như các dự án quan trọng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, hàng không, viễn thông, khoáng sản…

* Cũng trong sáng 7/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Tài chính Astana.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm giới thiệu về quy mô, chức năng, cách vận hành của Trung tâm Tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đã đi tham quan các khu vực: Trung tâm Tài chính Xanh, Tòa án Tài chính...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.