Hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và bao trùm

Ngày 11/8, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, Trưởng Nhóm Công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) đã chủ trì Tọa đàm và Triển lãm kỷ niệm 25 năm Sáng kiến Hội nhập ASEAN.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập”.
Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập”.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình thu hẹp khoảng cách phát triển tại khu vực.

Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập” đã tái hiện các mốc quan trọng kể từ khi IAI được khởi động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ 4 vào năm 2000, với tổng cộng 862 dự án, trị giá hơn 170 triệu USD.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh, IAI đã trở thành cơ chế then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên, hỗ trợ các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết chung và tham gia trọn vẹn tiến trình hội nhập ASEAN và xây dựng cộng đồng.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương khẳng định kỷ niệm 25 năm IAI là dịp tái khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và tự cường cho tất cả các quốc gia thành viên.

Cũng tại lễ khai mạc, Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN, ông Kiya Masahiko, nhấn mạnh tầm quan trọng của IAI trong hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN kém phát triển hơn, giúp họ hội nhập sâu hơn vào khu vực. Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), ông Tetsuya Watanabe, ghi nhận những thành tựu đáng kể của IAI, bao gồm hơn 860 dự án được triển khai, đào tạo hơn 51.000 cán bộ trên toàn khu vực và giảm tỷ lệ chênh lệch GDP bình quân đầu người từ 3,4 lần năm 2000 xuống còn 2 lần năm 2020. Ông cũng đánh giá cao tiến bộ tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển hạ tầng và cải cách pháp luật kinh tế.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận cách tiếp cận của ASEAN đối với IAI sau năm 2025. Các nước thụ hưởng chia sẻ nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả triển khai dự án, cũng như thách thức trong huy động và điều phối nguồn lực. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết IAI với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Những lĩnh vực ưu tiên được các nước ASEAN đề cập gồm chuyển đổi số, nâng cao năng lực, phát triển hạ tầng, ứng phó thách thức mới, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, cơ chế tài chính sáng tạo và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu.

Tọa đàm cũng là diễn đàn để các đối tác của ASEAN chia sẻ ưu tiên và khả năng hỗ trợ IAI trong thời gian tới. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu gắn kết sáng kiến, dự án IAI với ưu tiên phát triển của ASEAN và sẵn sàng đồng hành trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các vấn đề được đưa ra thảo luận tập trung vào thách thức trong huy động nguồn lực, sự cần thiết của cơ chế tài chính linh hoạt và sáng tạo, cũng như tiềm năng hợp tác với khu vực tư nhân và các quỹ thiện nguyện. Các đại biểu đã đưa ra một số khuyến nghị như đa dạng hóa nguồn tài trợ, cải tiến quy trình phê duyệt dự án, huy động mạnh mẽ khu vực tư nhân và đảm bảo sáng kiến phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia của các nước thành viên.

Các đại biểu dự Tọa đàm và Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập”.
Các đại biểu dự Tọa đàm và Triển lãm ảnh “25 năm Hội nhập”.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế, Satvinder Singh khẳng định: “Trong ASEAN, khi một quốc gia tiến lên, tất cả cùng tiến lên".

Được các lãnh đạo ASEAN thông qua năm 2000, IAI là cơ chế hợp tác trọng yếu nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và nâng cao năng lực cạnh tranh của cả khu vực. IAI hỗ trợ các nước mới gia nhập hội nhập đầy đủ vào Cộng đồng ASEAN, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Timor Leste - quốc gia được công nhận là nước thụ hưởng IAI vào năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.