Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý

Theo đó, nội dung chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý bao gồm: Chi cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; chi hỗ trợ các hoạt động đấu tranh với ma tuý, như chi bồi dưỡng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý, chi cho các chuyên án, vụ án về triệt xoá tụ điểm, tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán, sản xuất, vận chuyển ma tuý.

Thông tư cũng quy định nội dung chi cho việc nghiên cứu, thẩm định, triển khai, ứng dụng, đánh giá các bài thuốc, phương pháp y học trong phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý; chi hỗ trợ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng;

Bên cạnh đó là các nội dung chi cho chương trình phòng chống ma tuý trong trường học như chi xây dựng giáo trình, tài liệu giáo dục phòng chống ma tuý; chi hỗ trợ hoạt động xây dựng xã phường không có tội phạm về ma tuý, câu lạc bộ sau cai nghiện; chi xoá bỏ việc trồng và tái trồng trái phép cây có chất ma tuý,…

Thông tư cũng quy định mức chi cụ thể cho từng nội dung chi như: Đối với hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động về phòng chống ma tuý, những ca khúc, kịch bản để tuyên truyền sẽ được chi tối đa không quá 500.000đ/chương trình; chi bồi dưỡng cho các thành viên Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý, mức chi tối đa không quá 150.000đ/người/ngày. v.v.

Mức chi bồi dưỡng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm ma tuý thuộc các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính.

Trong nội dung chi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống ma tuý, Thông tư đưa ra mức chi cụ thể của việc xây dựng các hiệp định, bản ghi nhớ, chi biên dịch tài liệu về phòng, chống ma tuý như sau: chi viết, biên soạn tài liệu: 50.000 đồng/trang 350 từ. Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài: 50.000 đồng/trang 350 từ. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam: 45.000 đồng/trang 350 từ. Dịch từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: 70.000 đồng/trang 350 từ…

Về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý, Thông tư quy định sẽ lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nguồn huy động hợp pháp khác.

Ngọc Anh (Nguồn: Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA
ngày 25-6-2008 của Bộ Tài chính - Bộ Công an
)

Có thể bạn quan tâm

Nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đăng Phong (áo kẻ). (Ảnh: H.N)

Khởi tố nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 7/7/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

[Video] Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

[Video] Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

Sáng 7/7, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của hai đường dây này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác

Việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Luật Hộ tịch, xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác và bao trùm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thưởng các tập thể lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm.

Nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua ở Đồng Tháp

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tích trong đấu tranh và phòng, chống tội phạm; phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất-trung thành nhất-gần dân nhất). Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khen thưởng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra.

Tuyên Quang lệnh giữ khẩn cấp đối tượng vi phạm liên quan đến kết quả điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026, thuộc điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

Nhìn lại vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) trước giờ tuyên án

Chiều mai (6/7), Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tuyên án đối với các bị cáo và hàng trăm người bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu tướng lĩnh quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

[Video] Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội

[Video] Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội

Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép, qua đó chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.