Huấn luyện chuyên sâu ngành công binh

Những ngày đầu tháng 6, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trên các thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) vẫn miệt mài huấn luyện, thực hành các động tác kỹ thuật chuyên sâu ngành công binh. Các khẩu lệnh cùng tiếng còi báo hiệu của cán bộ huấn luyện kết hợp với hành động của bộ đội làm sôi động một vùng đất trung du.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) huấn luyện kỹ thuật đánh phá lô cốt, công sự của địch trong chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) huấn luyện kỹ thuật đánh phá lô cốt, công sự của địch trong chiến đấu.

Cùng Thượng tá Nguyễn Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 543 kiểm tra công tác huấn luyện chuyên sâu ngành công binh tại Tiểu đoàn 4, mặc dù gần về trưa thời tiết nắng nóng nhưng chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn thi đua “vượt nắng, thắng mưa”, trong huấn luyện. Có mặt tại thao trường tổng hợp, chúng tôi kịp chứng kiến Thượng úy Nguyễn Hải Long, Đại đội trưởng Đại đội 13, Tiểu đoàn 4 đang ôm mô hình bộc phá hướng dẫn bộ đội thực hành kỹ thuật đánh phá lô cốt, công sự của địch.

Gương mặt sạm nắng, mồ hôi lăn dài trên má nhưng Thượng úy Long miệng nói tay làm, động tác dứt khoát, chuẩn xác. Theo Thượng úy Long, kinh nghiệm thực tiễn trong chiến đấu trước kia để lại cho thấy, trong chiến đấu, bộ đội công binh là người đi trước mở đường, đánh phá các lô cốt, hàng rào thép gai, công sự của địch trước để “làm mềm” trận địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị bộ binh tiến công, làm chủ chiến trường.

Do vậy, khi thực hành đánh bộc phá các lô cốt của địch không chỉ yêu cầu các chiến sĩ có lòng dũng cảm, mà còn phải có thao tác kỹ thuật chuẩn xác; gói buộc, tính toán lượng thuốc nổ phù hợp mới có thể chiến thắng được kẻ thù...

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 4 đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện chuyên sâu ngành công binh. Với chủ trương 100% số cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, “giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và biết cấp trên”, “rèn cán, rèn binh, rèn mình mới rèn chiến sĩ”, đội ngũ cán bộ huấn luyện của đơn vị luôn là tấm gương cho các chiến sĩ rèn luyện noi theo.

Trong huấn luyện, đơn vị coi trọng huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ lý thuyết đến thực hành nhưng lấy thực hành là chính; huấn luyện quân sự kết hợp giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; coi trọng việc thông qua giáo án, bảo đảm thao trường, cơ sở vật chất, tuyệt đối không để huấn luyện “chay”; huấn luyện kỹ, chiến thuật từ thấp đến cao, từ từng người, tổ ba người đến tiểu đội, trung đội, đại đội...

Trao đổi với Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 543 chúng tôi được biết, chiến sĩ của đơn vị chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nhận thức không đồng đều, trong khi đó đơn vị đóng quân phân tán cho nên công tác quản lý, huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Song với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu sập, chữa cháy rừng.

Đặc biệt, Lữ đoàn luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn, tiến trình biểu về công tác huấn luyện; vận dụng linh hoạt, sáng tạo ba quan điểm, tám nguyên tắc, sáu mối kết hợp; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, chuyên ngành công binh; huấn luyện theo nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và tình huống chiến đấu; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là huấn luyện về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cứu sập; phòng chống cháy rừng; kết hợp tốt giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và rèn luyện thể lực cho bộ đội.

Cùng với đó, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là vũ khí, khí tài trang bị mới; tăng cường huấn luyện dã ngoại, diễn tập vòng tổng hợp, huấn luyện vào ban đêm.

Thượng tá Nguyễn Doãn Mạnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543 cho biết: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm; coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đi đôi với việc đánh giá, nhận xét cán bộ làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm hằng năm.

Những cán bộ nào có thành tích trong huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập đều được khen thưởng, động viên kịp thời. Những cán bộ để đơn vị chất lượng huấn luyện thấp, chấp hành kỷ luật không nghiêm, chỉ huy Lữ đoàn đều có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, kịp thời điều chỉnh... Do vậy những năm qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.