Hợp tác xã điện tử song hành cùng lan tỏa văn hóa đọc

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Đề án “Hợp tác xã điện tử” được Hội đồng Khoa học-Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường nghiên cứu, đề xuất lần đầu với Chính phủ vào năm 2020, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về một mô hình kinh tế mới, hỗ trợ cộng đồng kinh doanh nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã truyền thống thích ứng với chuyển đổi số, hội nhập và hoàn thiện thể chế.

Sau 5 năm xây dựng, nghiên cứu và vận hành thí điểm, năm 2025, Hội đồng Khoa học Viện tiếp tục báo cáo và đề xuất Chính phủ lần thứ hai về kiến nghị hoàn thiện và nhân rộng mô hình Hợp tác xã điện tử như một giải pháp thể chế trung gian, phù hợp với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và kinh tế số.

img-5419.jpg
Ông Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, thông báo kết quả thực hiện đề án thời gian qua.

Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét và đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Đề án có thể triển khai vào thực tiễn đời sống xã hội.

Sau lễ phát động triển khai đề án ngày 29/8/2025, đến nay, đề án đã hỗ trợ thành lập gần 300 hợp tác xã điện tử tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Ninh Bình, Điện Biên...

Các hợp tác xã điện tử được tổ chức dưới dạng pháp nhân độc lập tại địa phương, hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý của cơ quan chức năng, đồng thời đóng vai trò cầu nối hợp tác kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã truyền thống và doanh nghiệp nhỏ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mô hình Hợp tác xã điện tử tạo điều kiện kết nạp và hỗ trợ tái cấu trúc các hợp tác xã truyền thống hoạt động kém hiệu quả, góp phần nâng đỡ cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ, yếu thế, từng bước phát triển lên doanh nghiệp, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Các nền tảng công nghệ số phục vụ cho Đề án Hợp tác xã điện tử đã và đang hoàn thành, dự kiến sẽ ra mắt triển khai vào tháng 1/2026.

Trong thời gian tới, Đề án “Hợp tác xã điện tử” sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nhân rộng, góp phần xây dựng một mô hình kinh tế minh bạch, bao trùm và bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

img-5421.jpg
Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Điều hành Đề án đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở đào tạo; nhằm mở rộng mạng lưới đối tác, bổ sung nguồn lực tri thức, công nghệ và quản trị cho quá trình phát triển Hệ sinh thái “Liên đoàn Hợp tác xã điện tử-Liên minh Kinh tế số”.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2, năm 2025.

Đây là cuộc thi dài kỳ, được Ban Dự án sách "Con đường tương lai" chính thức phát động từ tháng 7/2025, tổ chức theo chu kỳ hằng tháng.

img-5418-5528.jpg
Các tác giả nhận giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2.

Cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm khơi dậy tư duy tích cực, tinh thần học tập suốt đời, khát vọng đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội - những giá trị mà Ban Dự án luôn tâm huyết theo đuổi.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tại tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do thiên tai được nhận tiền mặt hỗ trợ từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Huy động kịp thời nguồn lực quốc tế hỗ trợ người dân vùng thiên tai

Năm 2025, thiên tai diễn biến dồn dập, khốc liệt, vượt nhiều kỷ lục lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn lực quốc tế được huy động kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Phong trào “nông dân thi đua lao động sản xuất” góp phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Điện Biên.

Những bông hoa của núi rừng Tây Bắc

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao gian khó, các chị Mùa Thị Mỷ, Nguyễn Mỹ Linh, Lò Thị Toản… đã miệt mài làm việc và gặt hái thành quả với ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tin nổi bật ngày 26/12: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Tin nổi bật ngày 26/12: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI; Giá vàng, bạc đồng loạt tăng; Đường sắt bổ sung 20.000 chỗ trong dịp Tết Dương lịch… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 26/12.

Ngập lụt khiến đời sống dân sinh bị tác động rất lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức trong đời sống xã hội

Ngày 26/12, Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Tọa đàm “An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP Hồ Chí Minh: Thực trạng-Thách thức-Giải pháp bền vững”.

Các diễn giả chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: PV)

Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhóm người yếu thế về kỹ năng số

Chiều 26/12, tại trụ sở Trung tâm Hành chính công Hà Nội, Trung tâm phục vụ hành chính công và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Giảm khoảng cách số - Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi, người yếu thế và nhóm dân cư hạn chế kỹ năng số”.

[Video] Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ thông xe dịp Tết Dương lịch 2026

[Video] Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ thông xe dịp Tết Dương lịch 2026

Dù lượng xe những ngày đầu còn khá thưa thớt do người dân đang dần làm quen với lộ trình mới, nhưng niềm phấn khởi về một hành trình xuyên suốt từ Cần Thơ về đến Cà Mau đang hiện rõ hơn bao giờ hết khi mốc thời gian thông xe toàn tuyến vào Tết Dương lịch 2026 đã cận kề.

Hồ Dầu Tiếng được thiết kế phục vụ khai thác đa mục tiêu.

Giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên quan an ninh quốc gia quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực khai thác gia tăng và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng đang trở thành yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược.