Hợp tác Việt Nam và Pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Ngày 1/4, tại hội thảo chuyên đề về hợp tác Việt Nam-Pháp được tổ chức ở thành phố biển Montpellier ở miền nam nước Pháp, các chuyên gia của hai nước cho rằng hợp tác truyền thống đã gặt hái nhiều thành công về chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật… và sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.
Hội thảo chuyên đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ hợp tác Pháp-Việt” tại thành phố Montpellier.
Hội thảo chuyên đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ hợp tác Pháp-Việt” tại thành phố Montpellier.

Tiếp tục trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, ngày 1/4, tại thành phố Montpellier đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ hợp tác Pháp-Việt” với sự tham gia của đông đảo giới nghiên cứu Việt Nam và Pháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, hai nước có mối quan hệ với bề dày truyền thống và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa. Pháp là một trong những quốc gia của Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris vào đầu năm 1973. Từ đó trở đi, Pháp là một trong những đối tác đầu tiên của Việt Nam tại châu Âu, cũng như trên toàn thế giới.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác với Pháp có một vai trò quan trọng và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước đã có những chuyển biến sâu rộng và ngày càng phát triển toàn diện, là cơ sở quan trọng trở thành đối tác chiến lược từ năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác với Pháp có một vai trò quan trọng và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng

Trong bài tham luận “Quan hệ chính trị-chiến lược giữa Việt Nam và Pháp trong địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương”, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Như Thành (Học viện Ngoại giao Việt Nam) nhấn mạnh, kể từ Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã thực hiện chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại.

Pháp là một trong số ít nước đứng ra giúp đỡ Việt Nam trong hoàn cảnh bị bao vây, cấm vận. Pháp đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ nhất tại Versailles năm 1986 và hỗ trợ Việt Nam mọi mặt trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997.

Việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Hà Nội đã nâng cao đáng kể uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, là kinh nghiệm để Việt Nam tiếp tục đăng cai các sự kiện đa phương khác như ASEAN, APEC hay Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào năm 2019.

Từ những năm 2010, Việt Nam đã thể hiện mong muốn trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trúng cử nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tái khẳng định lập trường hòa bình, nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, trong giải quyết xung đột với các nước.

Trong vấn đề kinh tế-thương mại, hoạt động giao thương giữa hai nước đã tăng hơn gấp ba lần trong vòng 10 năm, từ 1,6 tỷ USD vào năm 2009 lên 5,3 tỷ USD năm 2019. Theo Tiến sĩ Jean-Philippe Eglinger (Giảng viên Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông quốc gia Pháp - INALCO), kể từ khi thực hiện cải cách đổi mới nền kinh tế, Việt Nam luôn đạt được mức tăng trưởng dương. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đầy khó khăn và thách thức, khi các quốc gia phải chật vật để vượt qua những khó khăn, thì Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng thật ấn tượng.

Năm 2022, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng phục hồi lên đến 8% và vẫn là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tiềm năng nhất trong dài hạn. Kinh tế Việt Nam lớn thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á.

Tiến sĩ Jean-Philippe Eglinger nhận định: “Chúng ta có thể quan sát được kể từ năm 1992 đến nay, các hoạt động kinh tế và thương mại của Việt Nam luôn tạo được ấn tượng với các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để phục hồi sau những khó khăn nhằm tạo ra một cú hích lớn cho nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu".

Tiến sĩ Jean-Philippe Eglinger, Giảng viên Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông quốc gia Pháp (INALCO).

Tiến sĩ Jean-Philippe Eglinger, Giảng viên Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông quốc gia Pháp (INALCO).

Giáo dục cũng là chủ đề mà các chuyên gia Việt Nam và Pháp đặc biệt quan tâm. Là quốc gia có dân số trẻ với sự phát triển năng động và mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ trở lại đây, Việt Nam hiện đang có khoảng 40.000 học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Pháp.

Theo bà Đàm Minh Thủy (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), ngoài giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông, tiếng Pháp chiếm một vị trí quan trọng trong 5 trường đại học đào tạo ngoại ngữ và trong các cơ sở giáo dục đại học có giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội và nhân văn, tự nhiên và kỹ thuật, thương mại, kinh tế, tài chính, du lịch, y học, luật, tin học, vật lý, hóa học, sinh học…

Đó cũng là lý do nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục phổ thông cũng như đại học là trụ cột quan trọng trong chính sách giáo dục của Việt Nam. Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, khuyến khích học tập tại các lớp hệ song ngữ, trao đổi giáo viên bản địa cũng như tiếp cận nguồn lực sư phạm chất lượng cao là những hoạt động hợp tác giáo dục nổi bật trong thời gian qua giữa hai nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia Pháp và Việt Nam cũng đánh giá cao những triển vọng của hai nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển xanh và bền vững, tăng trưởng carbon thấp, nền kinh tế tuần hoàn và các cam kết khác trong cuộc chiến chống rác thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 12/8, tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.